TP.HCM xây 10 cầu vượt bộ hành nối các ga metro

Thị trường 23/02/2020 05:57

10 cầu vượt bộ hành sẽ được xây dựng qua trục đường xa lộ Hà Nội và Điện Biên Phủ, tạo thuận lợi và an toàn cho người dân đến các nhà ga metro.

 

metro-1-van-binh-1-1582267740545205963600

Có 10 cầu vượt bộ hành sẽ được xây dựng bắc ngang xa lộ Hà Nội (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) nối đến các nhà ga - Ảnh: VĂN BÌNH

Ngày 21-2, ông Huỳnh Hồng Thanh - Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM - cho biết bắt đầu từ tháng 3-2020 sẽ xây dựng 11 cầu vượt bộ hành trên tuyến metro số 1 Bến Thành (quận 1) - Suối Tiên (quận 9). 

Trong đó, xây 10 cầu vượt bộ hành trên xa lộ Hà Nội (quận 2, quận 9 và Thủ Đức) và 1 cầu vượt bộ hành trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh). 

Mục đích xây dựng các cầu bộ hành nhằm kết nối với các nhà ga, và tạo thuận lợi cho người người dân ở phía bên kia đường băng qua đường đến nhà ga an toàn. Các tuyến đường trên là trục đường chính của TP, có rất nhiều xe lưu thông với tốc độ cao.

Theo thiết kế, cầu vượt bộ hành có chiều dài bình quân khoảng 100m/cầu, rộng 3m và có mái che mưa cho người dân đến các nhà ga metro. Ban Quản lý đường sắt đô thị TP đã yêu cầu liên danh nhà thầu Sumitomo (Nhật Bản) và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 đẩy nhanh tiến độ thi công các cầu vượt bộ hành. 

Đến nay, dự án xây dựng tuyến metro số 1 có tổng mức đầu tư 47.325 tỉ đồng đã thi công đạt 71% khối lượng. Ban Quản lý đường sắt đô thị TP cho biết kế hoạch hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành khai thác tuyến metro số 1 trong năm 2021.

Ý kiến của bạn

Bình luận