Triệu hồi Ford Ranger và Ford Bronco tại Mỹ do kính chắn gió lỗi

Tác giả: Khánh Linh

saosaosaosaosao
Lái xe an toàn 04/07/2022 08:00

Tạp chí GTVT - Triệu hồi hơn 63.000 xe Ford Ranger và Ford Bronco tại Mỹ, do kính chắn gió có thể rơi ra khi xe có va chạm.

Ford Motor vừa đưa ra thông báo triệu hồi mẫu xe Ranger đời 2022 tại thị trường Mỹ do keo urethane không đủ độ bám dính xung quanh kính, điều nay có thể làm tăng tiếng ồn của gió hoặc rò rỉ nước. Trong một vụ tai nạn, kính chắn gió thậm chí có thể rơi ra ngoài.

Tổng cộng có 24.231 chiếc Ford Ranger bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này.

Tổng cộng có 24.231 chiếc Ford Ranger bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này.

Tổng cộng có 24.231 chiếc Ford Ranger bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này; ngoài ra, còn có 39.063 chiếc Ford Bronco cũng trong tình trạng tương tự, nâng tổng số xe trong diện triệu hồi đạt 63.294 chiếc tại Mỹ. Theo thông báo, xe Ranger bị ảnh hưởng được lắp ráp từ ngày 17/12/2021 đến hết ngày 12/4/2022 trong khi Bronco xuất xưởng từ 8/12/2021 đến ngày 12/4/2022.

Hiện Ford chưa nhận được báo cáo thương tích hoặc tai nạn nào liên quan đến đợt triệu hồi. Phương án xử lý đối với vấn đề này là khách hàng mang xe trong diện ảnh hưởng đến đại lý và sẽ được thay thế và lắp đặt miễn phí kính chắn gió.

Ford Bronce cũng bị triệu hồi lên đến 39.063 chiếc.

Ford Bronce cũng bị triệu hồi lên đến 39.063 chiếc.

Vào tháng 12/2021, Ford cũng thông báo triệu hồi 2 mẫu Ranger và Bronce (đều thuộc phiên bản 2021) với số lượng hơn 800 chiếc tại Mỹ do vấn đề của hệ thống điều khiển hành trình thích ứng (ACC). Trước đó, Ford Ranger (2019 - 2021) cũng bị triệu hồi với số lượng hơn 47.000 chiếc tại Mỹ do lỗi dây đai an toàn.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận