Trung tâm Berlin tê liệt vì bom được tìm thấy gần nhà ga

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Xã hội 19/04/2018 16:25

Cảnh sát Đức đã cho sơ tán người dân ở khu vực quanh nhà ga trung tâm ở thủ đô Berlin nhằm vô hiệu hóa một quả bom từ Thế chiến 2

duc_gfwk_wehk

Một quả bom nặng nửa tấn được tìm thấy gần nhà ga trung tâm Hauptbahnhof ở Berlin. REUTERS

Cư dân sống trong các tòa nhà và đường phố trong vòng bán kính 800 mét xung quanh nhà ga đã phải sơ tán trước 9 giờ sáng 19/4 (giờ địa phương), theo Reuters.

Cảnh sát cũng đến kiểm tra từng tòa nhà quanh khu vực để đảm bảo không còn ai ở lại.

Không chỉ nhà ga trung tâm, các trụ sở bộ ngành cùng nhiều tòa đại sứ các nước gần đó cũng được sơ tán.

Các phương tiện giao thông công cộng ở khu vực lân cận đều tạm ngưng hoạt động.

Mặc dù không tiết lộ thời gian tháo dỡ bom có thể kéo dài bao lâu và bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng song cảnh sát cho biết Berlin có thể sẽ phải đối mặt với “rắc rối lớn”.

Hồi đầu tháng 4, việc tháo dỡ một quả bom còn sót lại thời Thế chiến 2 đã gây ra vụ sơ tán hàng ngàn cư dân ở thành phố Paderborn, miền tây nước Đức.

Theo ước tính, lực lượng Mỹ và Anh đã thả hơn 1 triệu tấn bom xuống Đức trong cuộc chiến chống phát xít.

Ý kiến của bạn

Bình luận