Trường ĐH Hàng hải VN:Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để khẳng định vị thế

Tác giả: Hoàng Thạch

saosaosaosaosao
16/07/2019 09:45

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường đại học trọng điểm quốc gia, đẳng cấp quốc tế, đào tạo đa ngành, đa bậc học từ đào tạo nghề đến đào tạo tiến sỹ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế - xã hội của cả nước và quốc tế. Nhà trường luôn đi đầu trong việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học. Nhà trường đã được Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) công nhận ngay đợt đầu “Danh Sách Trắng” về chất lượng đào tạo huấn luyện hàng hải của Nhà trường. Bằng do Trường cấp tương đương các nước tiên tiến trên thế giới.

 

Ky ket MOU voi Truong DHHH Han Quoc

Mở rộng hợp tác quốc tế - hướng đi chiến lược

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xác định rõ mục tiêu giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là xây dựng Nhà trường trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học chất lượng cao hàng đầu khu vực ASEAN trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến kinh tế biển theo lộ trình: Phấn đấu đến năm 2020 là một trong 10 trường đại học hàng đầu Việt Nam; đến năm 2025 đạt trình độ ngang bằng với các trường đại học hàng hải của các nước đang phát triển trong khối ASEAN; đến năm 2030 ngang bằng với trình độ của các trường trong khối các trường đại học hàng hải khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với mục tiêu đó, hoạt động hợp tác quốc tế luôn được Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian qua. Nhà trường đã đẩy mạnh xúc tiến ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài về đào tạo, trao đổi giảng viên, nghiên cứu khoa học như: Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi giảng viên, sinh viên, phối hợp nghiên cứu khoa học với Viện Hàng hải Ma Rốc (Higher Institute of Maritime Studies). Nhà trường hoàn thành việc đàm phán với đối tác, báo cáo xin phép Bộ GTVT để ký kết: Biên bản hợp tác về giáo dục, trao đổi học thuật với Trường Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc (Korea Maritime and Ocean University); Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Astrakhan của Nga (Astrakhan State Technical University).

Bên cạnh đó, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tập trung xây dựng và triển khai các chương trình liên kết đào tạo: Tiếp tục tổ chức đào tạo và tuyển sinh cho hai chương trình đào tạo đại học theo chương trình tiên tiến trong khuôn khổ hợp tác với Học viện Hàng hải California (Hoa Kỳ) là “Kinh tế Hàng hải” từ năm 2010 và “Kinh doanh Quốc tế và Logistics” từ năm 2013; hoàn thành việc tuyển sinh khóa thứ hai cho chương trình lan tỏa của chương trình tiên tiến chuyên ngành “Quản lý kinh tế và Marketing” trong khuôn khổ hợp tác với Trường Đại học Gloucestershire (Vương quốc Anh); tiếp tục hợp tác với Đại học Khoa học và Ứng dụng Krems - IMC Krems (Áo) triển khai chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ quản lý (Master in Management) theo tiêu chuẩn châu Âu, do IMC Krems cấp bằng; hợp tác với Đại học Hull (Vương quốc Anh) triển khai chương trình liên kết đào tạo đại học 3+1 và chuyển tiếp học cao học tại Đại học Hull.

Song song với đó, Nhà trường đẩy mạnh hợp tác về trao đổi giảng viên, sinh viên với trường đại học đối tác trên thế giới: Phối hợp với Trường Đại học Nantes (Pháp) và các trường đại học lớn trên thế giới triển khai Dự án “Tăng cường năng lực quản lý nguồn nước và tài nguyên thiên nhiên tại Đông Nam Á (WANASEA)” trong khuôn khổ chương trình Erasmus+ của Liên minh châu Âu (EU); tổ chức đón tiếp, giao lưu với nhiều đoàn giảng viên, sinh viên từ các trường đối tác đến thăm và giao lưu với giảng viên, sinh viên Nhà trường như: Đoàn giảng viên, sinh viên Học viện Hàng hải California (Hoa Kỳ), Trường Đại học Quốc gia Chungnam (Hàn Quốc)… Đặc biệt, Nhà trường đã tổ chức các hoạt động tham quan tàu, đón tiếp và giao lưu với đoàn giảng viên, sinh viên, thuyền viên trên tàu huấn luyện Hanbada của Trường Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc - KMOU nhân dịp tàu Hanbada cập cảng Hải Phòng vào ngày 17/10/2018. Trên cơ sở các mối quan hệ quốc tế đã được thiết lập và tăng cường, Nhà trường đã tiếp nhận 16 suất học bổng đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và sau tiến sỹ tại các trường đại học hàng đầu ở Australia, Vương quốc Anh, Na Uy, Hàn Quốc…

Thời gian qua, Nhà trường đã đẩy mạnh hoạt động liên kết nghiên cứu khoa học với các trường, viện của các hiệp hội, diễn đàn quốc tế mà Trường là thành viên, hỗ trợ cán bộ, giảng viên Nhà trường nộp các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học tại các hội nghị, hội thảo quốc tế như: 4 bài báo khoa học tại hội nghị tổng thể thường niên lần thứ 19 của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU) được tổ chức tại Tây Ban Nha; 5 bài báo khoa học tại Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá châu Á (AMFUF), được tổ chức tại Trung Quốc; xúc tiến vận động viện trợ 01 tàu huấn luyện Hàn Quốc phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện sinh viên Nhà trường; phối hợp với Tập đoàn Libera của Nhật Bản xây dựng bản đề xuất cho dự án nâng cao năng lực đào tạo huấn luyện thuyền viên Việt Nam sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của JICA trị giá 100 triệu JPY.

Mở rộng hợp tác để nâng cao chất lượng đào tạo

20190103-2U4A3456
Phòng học Mô phỏng

Trong những năm tới, với mục tiêu chiến lược là đầu tư, xây dựng Nhà trường thành trường trọng điểm quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, xác định được tầm quan trọng của công tác hợp tác quốc tế trong tiến trình phát triển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xác định các hoạt động trọng tâm trong công tác hợp tác quốc tế. Mặt khác, Nhà trường luôn tích cực tìm kiếm, xúc tiến các dự án, hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế, đặc biệt là những nhà tài trợ Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án đã được phê duyệt để nâng cao cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường. Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp tục củng cố các mối quan hệ đã có, tích cực mở rộng, xúc tiến quan hệ với các đối tác có tiềm năng, đặc biệt là các công ty, tập đoàn lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc, các trường đại học có uy tín của Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ và Úc nhằm tìm kiếm nguồn học bổng hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ, mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy tại Trường; tăng cường thu hút, kêu gọi đầu tư trên cơ sở liên kết nghiên cứu, liên kết sản xuất thử nghiệm phù hợp với việc xây dựng Trường thành trường đại học trọng điểm quốc gia

Ý kiến của bạn

Bình luận