Tuổi trẻ GTVT chung tay xây dựng cầu cảng "Xanh - Sạch - Đẹp"

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
Xã hội 06/10/2022 19:37

Công trình thanh niên "Tuyến bến Thanh niên" được triển khai góp phần tạo dựng môi trường làm việc "xanh - sạch - đẹp" tại cầu cảng công vụ trong ngành GTVT.

Tuổi trẻ GTVT chung tay xây dựng cầu cảng "Xanh - Sạch - Đẹp" - Ảnh 1.

Thanh niên cảng vụ treo cây xanh tại mặt bằng cầu cảng

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đã triển khai xây dựng công trình thanh niên "Tuyến bến Thanh niên" tại các cầu cảng.

Chị Hồng Ngọc Bích - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT cho biết, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT xây dựng và triển khai công trình thanh niên "Tuyến bến Thanh niên" tại cầu cảng công vụ của các đơn vị với mục tiêu góp phần tạo dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp tại các cầu cảng công vụ trong ngành GTVT, giảm những tác động tiêu cực đối với môi trường.

"Công trình thanh niên này sẽ góp phần tăng cường trách nhiệm, nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên và toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nếp sống văn hóa công sở, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là một phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường", chị Bích trao đổi.

Tuổi trẻ GTVT chung tay xây dựng cầu cảng "Xanh - Sạch - Đẹp" - Ảnh 2.

Biển công trình thanh niên "Tuyến bến Thanh niên" được gắn tại cầu cảng công vụ thành phố Hải Phòng

Là cơ sở đoàn trực tiếp thực hiện công trình thanh niên này, anh Phan Trọng Tuệ - Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, các chi đoàn cơ sở của Cục  sẽ triển khai 6 nội dung thiết thực như bố trí cây xanh được dán decal của Đoàn thanh niên từng tại mặt bằng cầu cảng, như: chậu cây, giỏ treo, bồn cây (tùy theo diện tích của từng cầu cảng). Đồng thời vận động, kêu gọi đoàn viên, thanh niên và công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan cùng tham gia chương trình và ra quân làm sạch cảnh quan mặt bằng cầu cảng (ít nhất 1 lần/tháng).

Các cơ sở đoàn của Cục Hàng hải Việt Nam phổ biến tuyên truyền đến các đoàn viên, thanh niên và công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về việc chung tay thực hiện việc bảo vệ môi trường theo các tiêu chí về cảng xanh. 

"Đoàn viên, thanh niên thực hiện việc sử dụng tiết kiệm điện, nước; giảm thiểu việc sử dụng túi nilon; không hút thuốc lá trong khu vực cầu cảng và tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng mô hình tới các bến cảng, cầu cảng khác của các Đoàn bạn trong phạm vi vùng nước cảng biển được giao quản lý", anh Tuệ cho biết.

Tuổi trẻ GTVT chung tay xây dựng cầu cảng "Xanh - Sạch - Đẹp" - Ảnh 3.

Thanh niên tại các cơ sở đoàn thuộc Cục Hàng hải Việt Nam làm sạch cảnh quan khu vực cầu cảng.

Theo dự kiến từ nay đến hết 20/3/2023, công trình này sẽ được triển khai tại các cầu cảng: Cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I; cầu cảng neo đậu tàu, ca nô công vụ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tại TP.Đà Nẵng; cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV tại thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; cầu cảng neo đậu tàu, ca nô công vụ tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP.Hồ Chí Minh (khu vực sông Nhà Bè) của Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh; cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tại TP.Vũng Tàu; cầu tàu công vụ trạm trực cảng chuyển tải Hòn Nét tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và cầu tàu công vụ tại xã đảo Vĩnh Thực, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.