Tuyên truyền không uống rượu bia khi lái xe trong các cấp công đoàn GTVT

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
08/05/2019 06:17

Để thiết thực góp phần giảm thiểu TNGT liên quan đến việc người tham gia giao thông sử dụng chất kích thích như rượu, bia, chất ma túy gây nên những vụ tai nạn kinh hoàng, thảm khốc ảnh hưởng đến xã hội, bản thân và các gia đình người bị tai nạn, Công đoàn GTVT Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu tiếp tục truyên truyền văn hóa giao thông đặc biệt không uống rượu, bia khi tham gia giao thông trong cán bộ công nhân viên lao động ngành GTVT.


59039573_2435409189803430_6132360013240336384_n
(Ảnh minh họa)

Cụ thể, Công đoàn GTVT Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền pháp luật về ATGT trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn ngành, tiếp tục tuyên tuyền văn hóa giao thông đặc biệt là không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Đây là hoạt động nhằm tuyên tuyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong công nhân viên chức lao động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, nâng cao đạo đức khi sử dụng phương tiện vận tải của đội ngũ lái xe ô tô trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hành khách, vận tải hàng hóa ngành GTVT là không uống rượu, bia, chất kích thích, ma túy khi lái xe để hạn chế, ngăn ngừa TNGT. Thực hiện nghiêm năm ATGT với chủ đề “ATGT cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, thực hiện “Vì an toàn của bản thân và mọi người không uống rượu, bia khi tham gia giao thông để góp phần giảm thiểu TNGT”.

Mỗi cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động và học sinh, sinh viên là một tuyên truyền viên tích cực, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành là một đơn vị gương mẫu tích cực hưởng ứng tổ chức thực hiện gắn với phong trào thi đua chung năm 2019 của toàn ngành.

Đặc biệt, cuộc vận động phải mang tính thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức tới hành động của cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động góp phần mang lại hiệu quả công tác, sản xuất kinh doanh, công tác đảm bảo ATGT, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động ngành GTVT bản lĩnh, trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành GTVT và đất nước.

Ý kiến của bạn

Bình luận