Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông nói "uống bia giải đen tháng cô hồn"

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 07/08/2024 11:07

Ngày 7/8, đại diện Phòng CSGT TP. Hà Nội cho biết, những ngày gần đây, một số tổ công tác ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung.


Ngăn chặn tài xế "ma men" tâm lý uống "giải đen" trong "tháng cô hồn" - Ảnh 1.
Ngăn chặn tài xế "ma men" tâm lý uống "giải đen" trong "tháng cô hồn" - Ảnh 2.
Ngăn chặn tài xế "ma men" tâm lý uống "giải đen" trong "tháng cô hồn" - Ảnh 3.
Ngăn chặn tài xế "ma men" tâm lý uống "giải đen" trong "tháng cô hồn" - Ảnh 4.

Một số hình ảnh CSGT Hà Nội kiểm tra xử lý tài xế "ma men" 

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Dương, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) chia sẻ, qua phân tích các trường hợp vi phạm cho thấy, người vi phạm đa số là lao động tự do, vì tâm lý "cả nể" đã sử dụng rượu bia quá chén. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vi phạm nồng độ cồn, các tài xế nêu rất nhiều lý do để biện minh, xin bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng ngoài giải thích, tuyên truyền cho người vi phạm hiểu, vẫn cương quyết lập biên bản xử lý để răn đe.

Theo ghi nhận của PV vào tối 6/8 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Đường Láng, quận Đống Đa (Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản, xử lý 10 trường hợp tài xế "ma men", đa số đều là lao động tự do tại các công trường xây dựng. 

Điển hình, khoảng 21h15 ngày 6/8, khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, anh N.T.Đ (SN 1983, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29V7 - 158.xx bước xuống còn không vững.... Kiểm tra nồng độ cồn, kết quả người này vi phạm ở mức 0,984 miligram/lít khí thở, gấp 2,5 lần mức nồng độ cồn kịch khung được quy định tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. 

Tại chốt kiểm tra, anh Đ. phân trần: "Tôi làm công nhân xây dựng, buổi tối gia chủ có làm mâm cơm, anh em có uống vài cốc bia vui vẻ như một cách giải đen tháng cô hồn. Do công trình đang thi công không được ngủ lại nên tôi phải đi xe máy về, không nghĩ sẽ gặp CSGT".

Tương tự, anh N.V.T (SN 1981 ở Yên Bái) là công nhân tại công trình xây dựng trên đường Láng đang trên đường về chỗ trọ bằng xe máy cũng bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,354 miligram/lít khí thở. Anh T. cho hay, do cả nể khi chủ công trình mời uống bia rượu nên vi phạm. 

"Ngày công chỉ 300.000 đồng/ngày, không đủ nộp phạt, chắc tôi phải vay tiền chủ nhà, cuối tháng trừ vào lương. Lần sau chắc không dám tái phạm…", anh T. giãi bày.

Trước đó, tối 5/8 tại chốt trực trên đường Láng, đoạn giao với Nguyễn Chí Thanh, tổ công tác Đội CSGT số 3 cũng đã xử lý 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung là anh N.V.H (SN 1983 ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29 - 734.xx. Anh N.V.H vi phạm mức 0,810 miligram/lít khí thở.

Đại điện Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội thông tin thêm, trong những tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục duy trì việc kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn vào khung giờ ban đêm để phát hiện sớm các trường hợp vi phạm nhằm phòng ngừa va chạm, TNGT. 

Ý kiến của bạn

Bình luận