Việt Nam đưa cáp treo dài nhất thế giới vào vận hành

Thị trường 04/02/2018 15:36

Cáp treo vượt biển nối thị trấn An Thới với xã Hòn Thơm ở Phú Quốc được tổ chức Guinness trao chứng nhận kỷ lục dài nhất thế giới.

 

Việt Nam đưa cáp treo dài nhất thế giới
Cáp treo nối thị trấn An Thới với xã Hòn Thơm. Ảnh: Việt Tường.

Sáng 4/2, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với một tập đoàn tổ chức lễ khánh thành tuyến cáp treo 3 dây ở thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc. Cáp treo vượt biển dài gần 8 km nối An Thới với các đảo Hòn Rỏi, Hòn Dừa và điểm cuối là Hòn Thơm của xã Hòn Thơm.

Hệ thống cáp treo được tổ chức Guinness trao chứng nhận kỷ lục dài nhất thế giới này có 6 trụ, 69 cabin (30 khách/cabin), vận tốc tối đa đạt 8,5 m/s. Mọi người đi cáp treo sẽ rút ngắn thời gian từ An Thới ra Hòn Thơm từ 30 phút xuống 15 phút, nếu so với dùng ca nô.

Theo nhà đầu tư, công nghệ cáp treo 3 dây được đánh giá an toàn nhất thế giới, không rung lắc, tự động ngừng hoạt động khi thời tiết xấu và phát thông báo cho khách biết.

Ý kiến của bạn

Bình luận