Vụ hành hung PV Tạp chí GTVT: Chính thức khởi tố vụ án cố ý gây thương tích

Tác giả: P/V

saosaosaosaosao
Bạn đọc 27/07/2021 13:05

Chủ doanh nghiệp vận tải có sai phạm khi bị báo chí phản ánh đã tổ chức hành hung phóng viên đang tác nghiệp vừa bị Công an khởi tố hình sự.


Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai vừa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" đối với ba người liên quan vụ nhà báo Phạm Trọng Nghị, phóng viên Tạp chí Giao thông - Vận tải (Bộ Giao thông vận tải) bị hành hung, ngày 8/7 vừa qua.

Các bị can tham gia đánh nhà báo Phạm Trọng Nghị bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Xuân (SN 1973, trú phường An Tân, thị xã An Khê, Gia Lai), chủ Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Hiệp Anh Xuân; Nguyễn Nhân Quyền (SN 1995) và Nguyễn Thành Vương (SN 1991, cùng trú xã Cư An, huyện Đak Pơ, Gia Lai).

xxxx
Bị can Xuân tại cơ quan điều tra

Trước đó ngày 6/7, Tạp chí Giao thông đăng tải bài viết với nội dung liên quan đến hoạt động vận tải của Công ty Hiệp Anh Xuân do Nguyễn Văn Xuân làm chủ. Bài báo thể hiện việc hoạt động vận tải của công ty Hiệp Anh Xuân có dấu hiệu chở quá tải, đi vào đường cấm, chở vật liệu xây dựng không che chắn đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường…

Ngày 8/7, nhà báo Phạm Trọng Nghị tiếp tục đến phường An Tân để ghi nhận tình trạng trên thì Xuân nhận được tin báo từ tài xế có người đang quay phim chụp hình.

ktktkt
Cơ quan CSĐT - CA thị xã An Khê thông báo về quyết định khởi tố vụ án

Tiếp đó, Xuân rủ thêm Nguyễn Nhân Quyền, Nguyễn Thành Vương đi đến quán nước gặp anh Nghị cùng các đồng nghiệp đang nghỉ trưa.

Xuân xác định nhà báo Phạm Trọng Nghị rồi chửi bới sau đó dùng tay, chân đánh vào vùng đầu, gáy, vai và cẳng tay trái của anh Nghị. Vương tiếp tục cầm cây gỗ dài 50cm, đường kính 3cm đánh nhà báo Phạm Trọng Nghị.

Anh Nghị sau đó thoát được khỏi nhóm côn đồ và đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Liên quan đến vụ việc, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nội dung phản ánh phóng viên Tạp chí GTVT bị các đối tượng hành hung ở tỉnh Gia Lai.

Phó thủ tướng nhấn mạnh nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; có biện pháp bảo vệ các phóng viên, nhà báo thực hiện hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận