Vụ lật xe khiến 20 người thương vong trên QL27C Khánh Hòa: Lái xe nói nguyên nhân xảy ra tai nạn

Tác giả: Quốc Nhựt

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 19/07/2023 10:39

Sáng 19/7, Phòng CSGT (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã có báo cáo nhanh vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đèo Khánh Lê (QL27C, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh).

Vụ lật xe khiến 20 người thương vong trên QL27C Khánh Hòa: Tài xế khai do mất phanh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ TNGT

Theo đó, khoảng 15h ngày 18/7 tại Km 56+200 QL27C (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh), ô tô khách BKS 29B-405.83 do ông Hồ Ngọc Hưng (sinh năm 1965, trú tại 4/81 Trần Khắc Chân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển theo hướng Đà Lạt đi Nha Trang, trên xe chở tổng cộng 24 người (trong đó có 21 khách Trung Quốc và 2 hướng dẫn viên người Việt cùng tài xế người Việt) đã tự gây tai nạn. Vụ tai nạn đã khiến 4 hành khách tử vong (3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại Trạm xá xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh), 9 người bị thương.

Theo lời khai ban đầu của lái xe Hồ Ngọc Hưng với cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn do xe bị mất phanh khi đang xuống dốc.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, sau khi kiểm tra, tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn; giấy phép lái xe hạng D, có giá trị đến ngày 9/3/2028; tem kiểm định an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 27/7. Qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe tại hiện trường, xác định tốc độ xe thời điểm cuối cùng lúc 14h47 là 45km/h (đoạn đường cho phép tốc độ 50km/h).

Vụ lật xe khiến 20 người thương vong trên QL27C Khánh Hòa: Tài xế khai do mất phanh - Ảnh 2.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đang theo dõi các trường hợp bị thương trong vụ tai nạn, chưa có trường hợp nào diễn tiến nặng, có khả năng ảnh hưởng tính mạng

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường, cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường, hướng dẫn, điều tiết giao thông. Sở Ngoại vụ đã liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc nắm thông tin và thông báo tình hình với thân nhân người bị nạn và tổ chức thăm hỏi người bị nạn.

Danh tính các nạn nhân có 2 nạn nhân người Việt, gồm: Nguyễn Văn Hoàng (nam, 34 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa, phiên dịch); Bùi Xuân Đại (nam 35 tuổi, phiên dịch).

Còn lại các nạn nhân là người Trung Quốc, gồm: Zheng Gui Qin (nữ, 54 tuổi), Zhu zhi Feng (nữ, 64 tuổi), Li Jing Yin (nữ, 70 tuổi), Yung Cai (68 tuổi, nam), Quang Lin (nữ, 40 tuổi), Feng Jin Mei (58 tuổi, nữ), Deng Gui Hong, (58 tuổi), Liu zhen Feng (nữ, 63 tuổi), Ding Hong (nam, 60 tuổi), Gou Li Xi (nữ, 53 tuổi), Yang Ji Fu, (nam, 70 tuổi) Bi Xi Fei (18 tuổi, nữ), Wang Xi Yu (22 tuổi, nam).

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đang theo dõi hơn 10 trường hợp bị thương. Đến tối 18/7, ngoài 4 nạn nhân tử vong được đưa vào nhà tang lễ thì các nạn nhân bị thương chưa có trường hợp nào diễn tiến nặng, có khả năng ảnh hưởng tính mạng.