Vượt gần 800 km đi trộm két sắt

14/12/2019 14:20

Trần Văn Chiến và Lê Hữu Thắng hai lần bắt xe khách vượt gần 800 km từ Gia Lai ra Hà Tĩnh đột nhập nhiều nhà dân phá két trộm tiền, vàng.

Ngày 13/12, Chiến (47 tuổi) và Thắng (44 tuổi) bị Công an huyện Thạch Hà khởi tố bị can, bắt giam về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghi can Chiến và Thắng (thứ hai và ba từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Nghi can Chiến và Thắng (thứ hai và ba từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo điều tra, ngày 5/11, Chiến và Thắng mang theo xe máy, chi gần hai triệu đồng bắt xe khách giường nằm đi từ Gia Lai ra huyện Thạch Hà. Cả hai chở nhau tới ngôi nhà hai tầng của ông Nguyễn Duy Hanh (trú thị trấn Thạch Hà), phá cửa sổ, đột nhập vào trong phá két sắt, trộm tiền và nhiều dây chuyền vàng.

Gây án xong, hai thanh niên đem vàng vào Quảng Bình bán lấy tiền chia nhau rồi bắt xe khách trở lại Gia Lai. Sau một tuần, khi tiêu hết tiền, Chiến và Thắng quay lại Hà Tĩnh, tiếp tục đột nhập nhà của hai người dân, trộm tài sản.

Cảnh sát tịch thu xà beng dùng để phá két, cùng nhiều tiền và vàng. Ảnh: C.A

Cảnh sát tịch thu xà beng dùng để phá két, cùng nhiều tiền và vàng. Ảnh: C.A

Từ trình báo của nạn nhân, Công an huyện Thạch Hà cử trinh sát đi điều tra ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước, ngày 11/12 lần ra hành tung của Chiến và Thắng.

Nhà chức trách cáo buộc, tài sản mà hai đạo chích chiếm đoạt trong ba vụ trộm trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngoài tang vật là một xe máy biển số Đắk Lắk, xà beng dùng để phá két; cảnh sát còn thu hồi được nhiều tiền, nhẫn và dây chuyền vàng.

Thắng có tiền án về tội Cướp tài sản; Chiến mang 3 tiền án Trộm cắp tài sản, mới ra tù cuối năm 2018.

Ý kiến của bạn

Bình luận