Xác định được công nhân Chrysler chết thảm vì bị máy ép “nghiến”

Xã hội 10/05/2015 11:52

Cảnh sát thành phố Detroit, Mỹ đã xác định được danh tính của công nhân tử vong do tai nạn lao động tại nhà máy của Chrysler tại Detroit vào ngày 5/5 vừa qua.


Nơi xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm

Nơi xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm

Nạn nhân là ông Donald Megge, 53 tuổi, ở thành phố Sterling Heights, Mỹ. Ông Megge là công nhân điều hành hệ thống xay và xử lý nước thải tại nhà máy lắp ráp Jefferson North của Chrysler.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 5/5, khi ông Megge bắt đầu ca trực của mình từ 5h30 sáng. Thi thể của ông được phát hiện vào lúc 6h30 tại cơ sở xử lý nước thải của nhà máy.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, ông Megge đã bị cuốn vào máy ép chất thải và bị “nghiến” đến chết trong khi đang bảo dưỡng máy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường nhưng tiếc là ông Megge đã qua đời vì thương tích quá nặng.

Đại diện Chrysler cho biết họ vô cùng đau buồn trước sự ra đi của ông Megge, một người công nhân đáng mến đã có 18 năm gắn bó với nhà máy.

Hiện Chrysler đang phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm tìm ra nguyên nhân vụ việc.

 Phương Vũ (Theo Freep)

Ý kiến của bạn

Bình luận