Xe tải tông sập thanh giới hạn chiều cao hầm chui cầu Phạm Văn Chí

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 24/08/2020 16:09

Mặc dù xe tải vượt giới hạn chiều cao hầm chui, nhưng tài xế vẫn cố tình đi vào và tông sập thanh chắn

A9161E3A-90D2-4122-AF96-EC9885F6A3E1.
Chiếc xe tải tông sập thanh chắn dù đã được cảnh báo

Trưa 24/8, lực lượng chức năng quận 6 (TP. HCM) vẫn đang giải tỏa hiện trường vụ xe tải tông sập thanh giới hạn chiều cao phía trước hầm chui cầu Phạm Văn Chí. 

Trước đó, xe tải mang biển kiểm soát 51D-469.49 đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Luông hướng từ vòng xoay Phú Lâm ra đường Võ Văn Kiệt với tốc độ nhanh. Khi đến khu vực hầm chui cầu Phạm Văn Chí, mặc dù xe tải vượt mức giới hạn chiều cao cho phép lưu thông vào hầm nhưng tài xế vẫn cho xe đi thẳng vào hầm chui. Ngay lập tức, thùng xe va chạm mạnh vào thanh giới hạn chiều cao và kéo sập cả thanh giới hạn này. Tài xế may mắn không bị thương tích.

Tại hiện trường, thanh giới hạn chiều cao đè lên cabin xe tải, phần còn lại ngã đổ chắn ngang làn đường ngược lại. Thời điểm xảy ra sự cố do có ít phương tiện lưu thông qua khu vực nên may mắn không xảy ra thương vong về người.

57ED0A8F-7E4C-455B-8C3E-DA8F86681882.
Lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Quận 6 đã nhanh chóng cho phong tỏa đường lưu thông 2 phía làn đường xuống hầm chui. 

Được biết, hầm chui cầu Phạm Văn Chí dài 150m, rộng 8m cho hai làn xe theo hai hướng từ đường Nguyễn Văn Luông ra cầu Lò Gốm và ngược lại. Hầm chui cho ôtô, xe máy chạy trong làn hỗn hợp và cấm người đi bộ. Chiều cao tối đa cho phép xe chạy trong hầm là 2 mét.

Theo người dân ở khu vực, từ khi đi vào hoạt động đến nay, đã có ít nhất 2 lần xe tải tông vào thanh giới hạn chiều cao 2 mét phía trước hầm chui cầu Phạm Văn Chí.

Ý kiến của bạn

Bình luận