Xuất khẩu ô tô Hàn Quốc tăng kỷ lục, đạt 4,15 tỷ USD mỗi tháng

Tác giả: Hải Nam

saosaosaosaosao
Thị trường 18/06/2022 20:00

Tạp chí GTVT - Riêng tháng 5 vừa qua, lượng ô tô xuất khẩu từ Hàn Quốc tăng 19,1% do nhu cầu tăng cao với ô tô thân thiện với môi trường.

Tin từ thông tấn Yonhap ngày 15/6/2022 trích dẫn số liệu từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, lượng ô tô xuất khẩu tháng 5/2022 đạt mức 182.869 chiếc, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe chờ được lên tàu xuất khẩu từ cảng Ulsan, cách Seoul 410 km về phía đông nam. Ảnh: Yonhap

Xe chờ được lên tàu xuất khẩu từ cảng Ulsan, cách Seoul 410 km về phía đông nam. Ảnh: Yonhap

Về giá trị, kim ngạch xuất khẩu ô tô cũng tăng 18,9%, đạt mốc kỷ lục 4,15 tỷ USD tính theo kim ngạch từng tháng.

Xuất khẩu các loại xe thân thiện với môi trường tăng vọt 45,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 44.854 chiếc, chiếm 25,8 tổng lượng ô tô xuất khẩu của cả nước.

Về giá trị, doanh số xuất khẩu các dòng xe xanh đạt 1,28 tỷ USD, theo dữ liệu được trích nguồn.

Xuất khẩu phụ tùng ô tô cũng tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,96 tỷ USD, nhờ sự tăng vọt nhu cầu từ Mỹ.

Tuy nhiên, doanh số bán ô tô trong nước lại giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 145.464 chiếc, do việc giao hàng tiếp tục bị trì hoãn bởi logistics không thuận lợi và thiếu hụt linh kiện vẫn tiếp diễn.

Ý kiến của bạn

Bình luận