15 cán bộ xã chi tiền 'chạy điểm' thi tốt nghiệp THPT

Đường dây nóng 29/08/2018 10:32

Nhiều cán bộ xã ở Quảng Trị do thi trượt đã nộp tiền cho Hiền để mong được nâng điểm khi phúc khảo.


a-lam-gia-bang-cap-3-3849-1535446489
Hiền và Hoà tại phiên toà. Ảnh: Bảo Hà

Ngày 28/8, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử Nguyễn Thị Thúy Hiền (31 tuổi, trú Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) và Nguyễn Bảo Hòa (25 tuổi, trú quận Tân Bình, TP HCM) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan.

Theo cáo trạng, Hiền biết nhiều cán bộ cấp xã ở huyện Hướng Hoá thi tốt nghiệp THPT nhưng không đậu nên đã liên hệ, rêu rao “quen biết rộng” có thể nhờ phúc khảo.

Từ tháng 8/2015 đến 7/2016, Hiền nhận hơn 180 triệu đồng từ 15 cán bộ xã nhưng thực tế không tác động đến ai để làm thay đổi kết quả thi. Hiền đi mua bằng giả rồi đưa cho khách hàng. Trong số này, Hiền thuê Hoà làm hai bằng tốt nghiệp THPT giả, một giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô. 

HĐXX phạt Hiền ba năm tù, Hoà 12 tháng tù. Cộng với bản án 9 tháng cùng về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan bị tuyên trước đó song được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ, Hiền nhận tổng cộng 3 năm 9 tháng tù.

Ý kiến của bạn

Bình luận