5 đặc tính chứng tỏ Ford Everest phù hợp với phái nữ

Tác giả: Minh Quang

saosaosaosaosao
Đánh giá 16/05/2021 13:35

Vốn là một mẫu SUV gắn liền với hình ảnh của những người đàn ông, nhưng Ford Everest không thiếu đi sự phù hợp với những người phụ nữ của gia đình.

gallery-4
Ford Everest có nhiều đặc tính có khả năng trợ cho những người phụ nữ chăm lo cho gia đình - Ảnh minh hoạ.

Mẹ luôn là những “siêu nhân” thầm lặng khi có thể lo lắng chu toàn cho mọi công việc trong cuộc sống, từ sự nghiệp, gia đình cho đến những đứa trẻ. Tuy nhiên, các “siêu nhân” đôi khi cũng cần tới sự hỗ trợ từ “trợ thủ đắc lực” như Ford Everest để có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống.

Ford Everest với khoang nội thất rộng rãi cùng với 7 chỗ ngồi trở thành phương tiện lý tưởng cho các gia đình. Với gói trang bị công nghệ thông minh, mỗi thành viên đều có thể lựa chọn những bản nhạc yêu thích và tự do giải trí trên suốt hành trình. Bên cạnh đó, Everest còn sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, khả năng vận hành vượt trội trên cả đường địa hình (off-road) và đường thông thường (on-road). 

Vượt qua các bài thử nghiệm và đạt chứng nhận 5 sao về an toàn, Ford Everest nhờ đó mang đến tâm lý sử dụng thoải mái trên mọi hành trình cùng những người thân yêu, dù là đưa đón con đi học, di chuyển trong nội đô hay những chuyến du lịch dã ngoại,… .

Dưới đây là 5 đặc điểm mà “trợ thủ” Everest có thể hỗ trợ các bà mẹ “siêu nhân” để họ có thể tập trung chăm sóc những người thân yêu trong cuộc sống.

Vị trí ngồi an toàn cho trẻ nhỏ

Cố định ghế an toàn trẻ em trong xe luôn là một công việc “đau đầu” đối với các vị phụ huynh vì việc lắp ghép những điểm móc nối, dây đai tưởng chừng như đơn giản cũng trở nên phức tạp hơn nếu không được chỉ dẫn đúng cách. 

Tuy nhiên cha mẹ có thể dễ dàng cố định ghế trẻ em ở hàng ghế thứ hai trên Everest nhờ hệ thống đai giữ và điểm chốt an toàn theo chuẩn quốc tế ISOFIX. Trang bị này có trên mọi phiên bản của Everest tại Việt Nam.

Không gian rộng rãi, thêm thành viên - thêm hành lý

Với Everest, những đứa trẻ có thể thoải mái mời thêm bạn bè trong những buổi đi chơi, hoặc mang theo đầy đủ dụng cụ cho các buổi tập thể thao hay chương trình dã ngoại. Hàng ghế thứ 3 mở/gập điện PowerFold® đưa đến không gian thoải mái đủ cho 5 bạn nhỏ ở hai hàng ghế sau. Hoặc chỉ với một nút bấm đơn giản, hàng ghế thứ 3 sẽ được tự động gập phẳng, mang đến không gian chứa hành lý với dung tích 876 L. 

everest-47_1800x1800

Giúp trẻ nhỏ giải trí mọi lúc, mọi nơi 

Những chuyến đi dài có thể khiến các hành khách nhỏ tuổi trở nên chán nản. Một trong những cách giải quyết vấn đề này chính là chuẩn bị các hoạt động giúp trẻ nhỏ phân tán sự tập trung: những câu đố vui, trò chơi nối từ hoặc các trò chơi khác trên máy tính bảng. 

Các thiết bị điện tử có thể hoạt động cả ngày dài nhờ hệ thống ổ sạc được bố trí thông minh trong khắp khoang xe. Một ổ cắm điện 230V cũng được trang bị trên xe nhằm đảm bảo nguồn điện cho các thiết bị công suất lớn ngay trên hành trình. 

Ngoài ra, Everest còn sở hữu hơn 30 hộc chứa đồ, hỗ trợ các bà mẹ tối đa trong việc lưu trữ, sắp xếp gọn gàng đồ chơi và vật dụng của các thành viên nhỏ tuổi. 

Các tiện ích thông minh 

Chắc hẳn các bà mẹ đều từng trải qua cảm giác lúng túng mỗi khi rời khỏi siêu thị với rất nhiều túi đồ trên tay nhưng không thể mở cửa xe vì chìa khóa xe lại nằm ở sâu trong túi xách. Với chìa khóa thông minh của Ford Everest, sẽ không còn phải mò mẫm tìm kiếm chìa khóa xe nữa. 

Chìa khóa thông minh sẽ tự động phát tín hiệu đến Everest để thông báo rằng đang ở gần xe. Khi đó, chỉ cần kéo nhẹ tay cầm cửa trước, khóa xe sẽ tự động mở. Tính năng này sẽ khiến các bà mẹ ngày càng giống “siêu nhân” hơn vì sở hữu một “phép thuật” diệu kỳ trong mắt những đứa trẻ. 

Muốn cất đồ vào cốp xe nhưng cả hai tay đều đang đầy ắp hàng hóa? Hãy đá nhẹ chân vào điểm giữa bên dưới cản sau để dễ dàng kích hoạt tính năng cửa hậu đóng mở rảnh tay thông minh.

ford-everest-feature-6-1555327416

Các tính năng an toàn 

Đội ngũ Ford đã chú trọng thiết kế Everest để người dùng có được hành trình an toàn. Triết lý “Mạnh mẽ đậm chất Ford” được phát huy không chỉ trong thiết kế nội ngoại thất mà còn trong cả các trang bị tính năng như hệ thống dẫn động 2 cầu, cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát địa hình và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS) khác. 

Nhờ vậy, các bà mẹ có thể tự tin chinh phục mọi thử thách: từ đường trơn trượt, ngập nước khi đưa đón con đi học trong trời mưa cho tới những con đường nhiều ổ gà dẫn đến khu dã ngoại cuối tuần. Bên cạnh đó, nhằm đưa đến sự an tâm tuyệt đối cho các bà mẹ khi cầm lái, Everest còn được sở hữu hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn Beltminder™ kết hợp cùng trang bị 7 túi khí bao quanh không gian khoang xe. 

Nhờ những tính năng trên, Ford Everest là mẫu xe đã được xếp hạng an toàn 5 sao của tổ chức đánh giá xe tại Australia (ANCAP).

 

Ý kiến của bạn

Bình luận