6 tháng tù cho tài xế xe lu cán chết người

Đường dây nóng 20/01/2016 06:47

Khi anh Hùng dừng xe mua đồ thì mẹ ruột ngã từ trên xe xuống đường, vừa lúc đó xe lu do tài xế Huỳnh Rết chạy ngang đã cán chết bà.

6 tháng tù cho tài xế xe lu cán chết ngưo
Bị cáo Huỳnh Rết tại tòa - Ảnh: H.Trung

Ngày 19-1, TAND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa lưu động xét xử Huỳnh Rết (52 tuổi, quê Sóc Trăng) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14g30 ngày 8-5-2015, anh Huỳnh Văn Hùng đi xe máy chở mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Ngọc hướng từ khu phố 7 đến khu phố 4, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc rồi dừng xe bên lề đường bên trái trước một quán để bà Ngọc mua đồ.

Khi anh Hùng dừng xe thì bị trượt té khiến bà Ngọc bị ngã ra đường.

Lúc này ông Huỳnh Rết - tài xế lái xe lu của Xí nghiệp 179 (thuộc Công ty TNHH MTV 17, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) cũng chạy từ hướng khu phố 7 đến khu phố 4, thị trấn An Thới.

Khi đến đoạn đường trước quán trên thì ông Rết lại đánh lái sang phần đường bên trái để tránh vũng nước.

Do không quan sát phía trước nên ông Rết đã để xe cán lên người bà Ngọc khiến bà Ngọc bị thương nặng sau đó tử vong.

Theo hội đồng xét xử, nguyên nhân bà Ngọc chết là do bị cáo Huỳnh Rết đã điều khiển xe lu không đúng phần đường quy định.

Tuy nhiên tại phiên tòa và cơ quan điều tra, bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, là người dân tộc thiểu số và tự nguyện bồi thường một phần chi phí mai táng, đồng thời gia đình người bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên tòa tuyên bị cáo Rết 6 tháng tù giam.

Đồng thời, tòa cũng buộc Công ty TNHH MTV 17 phải bồi thuờng tiền xây mồ mả 35 triệu đồng, chi phí đám tang 20 triệu đồng, bồi thường tổn thất tinh thần 35 triệu đồng cho phía gia đình bà Ngọc.

Ý kiến của bạn

Bình luận