80% người tai nạn nhập viện Việt Đức là nạn nhân TNGT

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Hoạt động Ban ATGT 14/11/2019 09:59

Tuy số ca nhập viện do TNGT đã giảm 4%, nhưng mỗi ngày vẫn có trên 20 người nhập viện Việt Đức do TNGT.

IMG_20191113_170903
Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Đoàn công tác thăm cháu Nguyễn Trần Tuấn Anh (8 tuổi) bị thương do TNGT và đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Chiều 13/11, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã dẫn đầu Đoàn công tác thăm hỏi nạn nhân TNGT tại bệnh viện Việt Đức. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm thứ 8 liên tiếp tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc với y, bác sỹ bệnh viện Việt Đức, ông Khuất Việt Hùng đánh giá, các cơ sở y tế và bệnh viện có công rất lớn trong nỗ lực chung về giảm thiểu thương vong do TNGT được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Hầu hết các y, bác sỹ đã ưu tiên và hết lòng cứu giúp những người bị nạn, góp phần giảm thiểu những ca tử vong cũng như thương tật do TNGT gây ra.

Mỗi ngày, vẫn có hơn 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương do TNGT. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của các cơ quan chức năng nhằm ứng phó với vấn nạn được coi là điều không thể chấp nhận được đối với một dân tộc đang sống trong hòa bình.

Phó Giáo sư – Tiến sỹ Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức thông tin với Đoàn công tác, trong 9 tháng đầu năm, bệnh viện đã tiếp nhận 11.285 trường hợp TNGT. Trong đó, tổng số người tử vong là 27 nạn nhân; số trẻ em dưới 15 tuổi bị TNGT là 824 trường hợp. Số ca chấn thương sọ não do TNGT chiếm tới 70% tại bệnh viện. Hầu hết nạn nhân TNGT vào bệnh viện Việt Đức là trường hợp chấn thương nặng và luôn được ưu tiên cứu chữa.

“Trung bình mỗi ngày có từ 30 đến 40 trường hợp tai nạn thương tích nhập viện Việt Đức, trong đó, TNGT chiếm 80%. Việt Nam hiện vẫn là nước có thương vong do TNGT được xếp vào nhóm cao trên thế giới, đồng thời TNGT cũng là nhóm nguyên nhân hàng đầu gây TNGT tại các bệnh viện”, PGS.TS Đồng Văn Hệ chia sẻ với phóng viên.

Ủy ban ATGT Quốc gia làm việc với cán bộ, y bác sỹĐoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia làm việc với cán bộ, y bác sỹ bệnh viện Việt Đức

IMG_20191113_163727Theo ông Khuất Việt Hùng, các cơ sở y tế và bệnh viện có công rất lớn trong nỗ lực chung về giảm thiểu thương vong do TNGT. Nhờ đó, giảm số lượng ca tử vong và giảm thương tật đáng kể.

IMG_20191113_163950Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ, TNGT đang tạo ra gánh nặng rất lớn cho gia đình của nạn nhân cũng như của toàn xã hội.

IMG_20191113_165107Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ nạn nhân TNGT và người thân điều trị tại bệnh viện Việt Đức

IMG_20191113_170336Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ nạn nhân TNGT và người thân điều trị tại bệnh viện Việt Đức

IMG_20191113_170423

IMG_20191113_165823

Ý kiến của bạn

Bình luận