Bắt giữ 4 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng

Nhật ký cảnh sát 16/01/2018 07:35

Ngày 14/1, Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết lực lượng chức năng thuộc đơn vị này vừa bắt quả tang 4 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng.

 

khai-thac(76)
Ảnh minh họa

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13/1, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cục CSGT phối hợp cùng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện, bắt quả tang 4 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng (đoạn qua xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP Hà Nội đối lưu với huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Tại thời điểm bị bắt, các chủ tàu đều không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào do các cấp có thẩm quyền cấp để được phép khai thác cát trên sông Hồng. Các tàu bị bắt giữ lần lượt mang số hiệu: HY-0405, VP-0706, VP-0287 và HTa-0037, đều do các đối tượng đến từ huyện Khoái Châu làm chủ.

Được biết, các trường hợp khai thác cát trái phép đều lợi dụng đêm tối và thời tiết mưa gió để hoạt động.

Trước đó một ngày, ngày 12/1, Cục CSGT phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP.Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 5 phương tiện thủy đang hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực ngã ba sông Đuống với sông Hồng (cửa Dâu), thuộc địa phận TP Hà Nội.

Thời điểm kiểm tra, 5 phương tiện khai thác cát đều mang biển kiểm soát tỉnh Hải Dương và có từ 2 đến 4 máy hút cát công suất lớn.

Quá trình kiểm tra, các chủ tàu không xuất trình được bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, giấy đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của phương tiện, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc cát trên phương tiện và các giấy tờ liên quan đến việc cấp phép bơm hút cát trong khu vực. Khai thác nhanh, các công nhân làm việc trên tàu đều thừa nhận lợi dụng đêm tối hút cát trái phép tại khu vực cửa Dâu, sau đó đem đi tiêu thụ.

Ý kiến của bạn

Bình luận