Bổ nhiệm Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và Vụ trưởng Vụ ATGT

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Chính trị 28/04/2021 06:00

Ngày 27/4, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thể đã trao các quyết định bổ nhiệm.


1
Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT  Quốc gia Nguyễn Văn Thể trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Hữu Minh (phải) giữ chức Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Hoàng Thế Tùng (trái) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT).

Theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Trần Hữu Minh – Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia được bổ nhiệm Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 1/5 tới đây.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm ông Hoàng Thế Tùng - Phó vụ trưởng Vụ ATGT giữ chức Vụ trưởng Vụ ATGT, kể từ ngày 1/5/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá cao kết quả công tác của ông Trần Hữu Minh xuyên suốt 6 năm kể từ ngày đảm nhận chức vụ Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia vào năm 2015. Cùng với đó, Bộ trưởng cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với những kết quả công tác rất tốt của mình, ông Hoàng Thế Tùng sẽ đảm nhiệm tốt chức vụ mới là Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT).

Nhiệm vụ đảm bảo trật tự, ATGT là trọng trách rất nặng nề bởi đây là những con người thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ sinh mạng của nhân dân, đóng góp trực tiếp trong quá trình xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hiện đại. Công việc và trọng trách nặng nề đòi hỏi những nỗ lực mạnh mẽ. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đặt kỳ vọng, hai lãnh đạo mới trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất lãnh đạo, trung thực, khiêm tốn, và nhiệt huyết,… đặc biệt là với trọng trách mới, kết quả công tác cũng cần phải được nâng tầm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Hữu Minh và ông Hoàng Thế Tùng gửi lời cảm ơn và hứa với lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT không ngừng nỗ lực hết mình, làm hết khả năng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Thế Tùng sinh năm 1972, tốt nghiệp Trường đại học GTVT Hà Nội. Năm 2013, ông Hoàng Thế Tùng được bổ nhiệm làm Vụ phó Vụ ATGT (Bộ GTVT).

Ông Trần Hữu Minh (sinh năm 1975) tốt nghiệp Đại học GTVT Hà Nội chuyên ngành Kinh tế vận tải ô tô từng làm Giảng viên Trường Đại học GTVT Hà Nội và nghiên cứu sinh và bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Leeds, Vương Quốc Anh. Từ tháng 12/2015, ông Trần Hữu Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia.

Ý kiến của bạn

Bình luận