Các chủ nợ lớn nhất của Mỹ là ai?

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 25/08/2018 08:51

Tính tới cuối tháng 6, tổng số nợ công của Mỹ tăng lên mức kỷ lục 21.210 tỷ USD, tăng 6,9% so với một năm trước.

USA-Bold-State-Names-Poster-Map
 

Theo số liệu mới nhất Bộ Tài chính Mỹ, 70% nợ công của nước này nằm trong chính phủ, nhà đầu tư tổ chức và Cục Dự trữ Liên bang. Số còn lại nằm trong tay các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài.

Tính tới cuối tháng 6, tổng số nợ công của Mỹ tăng lên mức kỷ lục 21.210 tỷ USD, tăng 6,9% so với một năm trước.

Các tổ chức tại Mỹ như quỹ đầu tư công, quỹ tư nhân cũng như các nhà đầu tư cá nhân là những chủ nợ lớn nhất của nước này. Họ nắm giữ 6,89 nghìn tỷ USD nợ và chiếm tới 4/5 phần tăng trong năm qua.

Các chủ nợ nước ngoài, dẫn đầu là Trung Quốc và Nhật Bản, nắm giữ 6.210 tỷ USD nợ công của Mỹ. 2 quốc gia này đã giảm tỷ lệ sở hữu nợ công Mỹ từ năm 2015, tuy nhiên mỗi nước vẫn nắm giữ hơn 1 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc và USD.

MWGO673_foreig_20180821131133_MG
Nguồn: Bộ Tài chính Mỹ.

Chính phủ Trung Quốc hoặc các nhà đầu tư Trung Quốc thậm chí có thể nắm trong tay nhiều nợ của Mỹ hơn thông qua các tổ chức ở những nơi khác như Hong Kong, Luxembourg hay Cayman Islands - những nơi được biết đến là thiên đường thuế.

Đáng chú ý, Nga đã giảm lượng sở hữu trái phiếu kho bạc Mỹ từ mức đỉnh 153 tỷ USD vào giữa năm 2013 xuống chỉ còn 15 tỷ USD trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Washington.

Đến nay, không có nhiều bằng chứng cho thấy các quốc gia khác theo đuổi biện pháp tương tự nhằm chống lại Mỹ do căng thẳng thương mại đang diễn ra. Nhiều quốc gia cần hoặc muốn sở hữu trái phiếu kho bạc và đồng bạc xanh bởi đây là "vịnh tránh bão" an toàn.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ nắm trong tay 5.730 tỷ USD nợ, chủ yếu thông qua các quỹ hưu trí liên bang và quỹ an sinh xã hội.

Cục dự trữ liên bang Mỹ nắm giữ 2.380 tỷ USD nợ, nhưng đã giảm 85 tỷ USD so với tháng 6/2017. Năm ngoái, cơ quan này bắt đầu bán một phần khối trái phiếu kho bạc khổng lồ đang nắm giữ để hạ lãi suất và bơm tiền mặt vào nền kinh tế ngay trong và sau đại khủng hoảng.

Ý kiến của bạn

Bình luận