Cách ly tại nhà hơn 60 nhân viên đường sắt

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 10/03/2020 09:58

3 tổ tàu phục vụ các hành khách nước ngoài từng đi chuyến bay VN0054 có hành khách dương tính Covid-19 đã được cách ly theo quy định phòng dịch

 

42a5355e211dc843910c
Ảnh minh họa

Trao đổi với Tạp chí Giao thông vận tải, đại diện tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết. Hơn 60 nhân viên thuộc 3 tổ phục vụ có tiếp xúc với với hành khách trên chuyến bay VN 0054 đã được cách ly. Các đơn vị đường sắt đã gửi danh sách hành khách người Việt đi các đoàn tàu nêu trên tới địa phương (nơi cư trú) để áp dụng biện pháp phòng dịch.

Dựa trên hành trình chuyến đi. Ngày 5/3, hai du khách quốc tịch Anh đã lên đoàn tàu SE1 (Hà Nội - TP HCM) di chuyển đến Huế trên toa số 9. Tại đây, 2 du khách đã được nhà chức trách địa phương yêu cầu khách ly theo quy định cách ly đối với hành khách trên chuyến bay Vietnam Airline VN 0054. Bên cạnh đó, toàn bộ đoàn tàu đã được dừng hoạt động để tiến hành khử trùng tại TP. HCM. Một nhân viên phục vụ trên toa số 9 đã được cách ly tập trung. Các nhân viên tổ tàu tiếp xúc không phải cách ly do hai du khách chỉ ngủ qua đêm tại khoang sau khi đến Huế.

Trên chuyến tàu SP3 (Hà Nội - Lào Cai) khởi hành ngày 6/3, 4 vị khách người Anh từng di chuyển trên chuyến bay VN0054 cũng đã được Sở Y tế Lào Cai cách ly. Một nhân viên tiếp xúc gần với nhóm hành khách đã được cách ly tập trung, gần 20 nhân viên thuộc tổ tàu đã được tiến hành cách ly tại nhà.

Đối với đoàn tàu SE3 đón 4 vị khách từng đi chuyến bay VN0054. Sở Y tế Đà Nẵng đã tiến hành cách ly lấy mẫu xét nghiệm các hành khách trên. Toa số 10 thuộc đoàn tàu SE3 cũng đã được tiến hành tháo riêng để khử trùng. Toàn bộ tổ tàu bao gồm 22 nhân viên cũng phải cách ly tại nhà.

Tính đến sáng 10/3, Lãnh thổ Việt Nam ghi nhận 31 ca dương tính với nCoV, trong đó 16 người đã khỏi bệnh, 15 người mới phát hiện. Trong đó có 14 người liên quan đến chuyến bay VN 0054, một người trở về từ Hàn Quốc.

Ý kiến của bạn

Bình luận