Cấm tàu, thuyền từ sông Soài Rạp vào tuyến Tắc Sông Chà

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 28/09/2022 13:46

Từ nay đến 22/10, phương tiện thủy bị cấm lưu thông từ sông Soài Rạp vào tuyến đường thủy Tắc Sông Chà, sau thời điểm trên chỉ được lưu thông một chiều.

Cấm tàu thuyền từ sông Soài Rạp chạy vào tuyến Tắc Sông Chà - Ảnh 1.

Từ 27/9-22/10, phương tiện thủy từ sông Soài Rạp bị cấm lưu thông vào tuyến đường thủy Tắc Sông Chà - Ảnh minh họa

Sở GTVT TP.HCM vừa thông báo hạn chế giao thông đường thủy trên tuyến Tắc Sông Chà (huyện Cần Giờ, TP.HCM) ở mức độ cấm luồng và tổ chức lưu thông một chiều để phục vụ thi công công trình xây dựng kè khu dân cư khu vực ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

Cụ thể, từ ngày 27/9-22/10, cấm luồng, cấm phương tiện thủy ở cả hai đầu lưu thông vào tuyến Tắc Sông Chà. Theo đó, ở hai phía đầu tuyến được bố trí lắp đặt báo hiệu cấm luồng, có đèn tín hiệu ban đêm và  2 ca nô chốt hướng dẫn giao thông thủy.

Tiếp đó, từ ngày 23/10 và kéo dài trong 130 ngày (hơn 4 tháng, kéo dài đến gần giữa tháng 3/2023), tổ chức cho phương tiện thủy lưu thông một chiều theo hướng từ hạ lưu Tắc Sông Chà về phía thượng lưu.

Từ thời điểm này, đơn vị bảo đảm giao thông thủy bố trí hai trạm điều tiết giao thông thủy trên tuyến. Trạm số 1 ở phía thượng lưu công trình, ngay ngã ba sông Soài Rạp và Tắc Sông Chà, có nhiệm vụ điều tiết hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo hướng sông Soài Rạp không lưu thông vào sông Tắc Chà.

Trạm số 2 được bố trí cách công trình khoảng 200m về phía hạ lưu, có nhiệm vụ hướng dẫn phương tiện thủy lưu thông theo hướng từ hạ lưu về thượng lưu, lưu thông theo hướng bờ trái.

Tại khu vực công trình được lắp đặt 4 phao báo hiệu giới hạn phạm vi vùng nước thi công, có đèn tín hiệu ban đêm ở hai đầu công trình và giữa công trình. 

Sở GTVT TP.HCM yêu cầu các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực công trình tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc, chỉ dẫn của các báo hiệu đường thủy, trạm điều tiết khống chế bảo đảm ATGT thủy, phương tiện hướng dẫn giao thông.

Sông Tắc Sông Chà có chiều dài 1,2km, hai đầu sông đều nối với sông Soài Rạp tại đoạn khúc cong của sông Soài Rạp. Tắc Sông Chà là tuyến đường thủy địa phương, còn tuyến Soài Rạp và tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

Ý kiến của bạn

Bình luận