Cận cảnh cao tốc Cam Lộ - La Sơn hơn 7.600 tỷ chuẩn bị đưa vào khai thác

Đường bộ 25/12/2022 10:41

Ngày 31/12, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ chính thức được đưa vào khai thác sử dụng. Hiện nay, chủ đầu tư, đơn vị thi công đang tất bật hoàn thiện những hạng mục còn lại.

Cận cảnh dự án cao tốc 7.669 tỷ đồng nối Quảng Trị - Huế chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 1.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có vốn đầu tư 7.669 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn là 1 trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông 2017 - 2020, khởi công vào tháng 9/2019 với chiều dài hơn 98km đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị (37,7km) và Thừa Thiên - Huế (61km), với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.669 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí GTVT vào ngày 24/12 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, các công nhân đang triển khai lắp đặt biển báo, hộ lan, rào chắn, dọn dẹp mặt đường, phát quang hai bên đường. Tập trung hoàn thiện hệ thống đường gom, đường ngang, nút giao và hoàn trả đường công vụ phục vụ thi công.

Lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn được khởi công vào năm 2019. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện do ảnh hưởng bởi thiên tai, biến động giá cả và đại dịch Covid-19 khiến thi công gặp nhiều khó khăn, tiến độ thi công bị gián đoạn.

"Khó khăn nhất là vào khoảng thời gian năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát, bên cạnh đó mưa lũ gây ngập nhiều nơi, kéo dài nhiều tháng. Có những lúc anh, em phải tạm nghỉ cả tháng để tránh dịch, tránh bão, mưa lũ khiến việc thi công bị gián đoạn và gặp khó khăn", lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chia sẻ.

Cận cảnh dự án cao tốc 7.669 tỷ đồng nối Quảng Trị - Huế chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 2.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn là 1 trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông 2017 - 2020.

Cũng theo lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, nhằm đảm bảo tiến độ đã đặt ra, thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ GTVT. Sau thời gian mưa bão, dịch bệnh, Ban cùng với các đơn vị liên đã huy động mọi nguồn lực, nhân lực để triển khai thi công với quyết tâm bù đắp những phần việc chưa làm được do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh.

"Với sự nỗi lực, cố gắng của các đơn vị liên quan,  đến nay, dự án cơ bản hoàn thành. Hiện nay, các công nhân đang gấp rút thực hiện các phần việc còn lại để kịp đưa vào khai thác vào cuối tháng 12/2022", lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh nói.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn khi hoàn thành sẽ kết nối với đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, gắn kết với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cũng như đoạn tuyến dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (chuẩn bị khởi công), tạo trục động lực xuyên miền Trung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và liên vùng.

>>> Một số hình ảnh PV ghi nhận tại dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn:

Cận cảnh dự án cao tốc 7.669 tỷ đồng nối Quảng Trị - Huế chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 3.

Dự án được khởi công vào tháng 9/2019 với chiều dài hơn 98km.

Cận cảnh dự án cao tốc 7.669 tỷ đồng nối Quảng Trị - Huế chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 4.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị (37,7km) và Thừa Thiên - Huế (61km)

Cận cảnh dự án cao tốc 7.669 tỷ đồng nối Quảng Trị - Huế chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 5.

Tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m

Cận cảnh dự án cao tốc 7.669 tỷ đồng nối Quảng Trị - Huế chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 6.

Công nhân phát quang, dọn vệ sinh trên tuyến

Cận cảnh dự án cao tốc 7.669 tỷ đồng nối Quảng Trị - Huế chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 7.

Công nhân lắp đặt hàng rào bảo vệ

Cận cảnh dự án cao tốc 7.669 tỷ đồng nối Quảng Trị - Huế chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 8.

Nhà thầu, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục còn lại

Cận cảnh dự án cao tốc 7.669 tỷ đồng nối Quảng Trị - Huế chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 9.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn khi hoàn thành sẽ kết nối với đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, gắn kết với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cận cảnh dự án cao tốc 7.669 tỷ đồng nối Quảng Trị - Huế chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 10.

Công nhân tất bật làm sạch mặt đường, chuẩn bị đưa tuyến vào khai thác