Cận cảnh McLaren Senna thứ hai về Việt Nam sắc mầu cá tính

Tác giả: Linh Đỗ

saosaosaosaosao
Thế giới xe 22/08/2022 07:25

Tạp chí GTVT- Cận cảnh McLaren Senna thứ hai về showroom có tiếng tại TP. HCM, màu sắc táo bạo lấy cảm hứng từ xe đua F1 huyền thoại.


Chiếc McLaren Senna thứ hai về Việt Nam có diện mạo lấy cảm hứng từ xe đua F1 của huyền thoại Ayrton Senna. Trắng - đỏ là tông màu chính của chiếc McLaren MP4/4 đồng hành cùng Ayrton Senna giành chức vô địch vào năm 1988.

Hiện chưa rõ chiếc McLaren Senna thứ hai tại Việt Nam đã có chủ hay chưa bởi xe hiện vẫn nằm tại một showroom siêu xe có tiếng tại TP. HCM cùng nhiều siêu xe khác. Ảnh- K Supper

Hiện chưa rõ chiếc McLaren Senna thứ hai tại Việt Nam đã có chủ hay chưa bởi xe hiện vẫn nằm tại một showroom siêu xe có tiếng tại TP. HCM cùng nhiều siêu xe khác. Ảnh- K Supper

Điểm ấn tượng của xe chính là việc được chủ nhân trang bị ốp cách nhiệt động cơ bằng lá vàng có giá lên đến 691 triệu đồng và tích hợp phần mềm Track Telemetry, giúp người lái phân tích và ghi lại hành trình của xe trên đường đua.

Các chi tiết màu xanh lá viền xung quanh xe và khóa tâm bánh xe bên trái, xanh dương kẹp phanh và vàng hốc gió trước và khóa tâm bánh xe phải là màu sắc gợi nhớ đến quốc kỳ Brazil - quê hương của tay đua huyền thoại này. Trên xe, 41 chiến thắng trên 17 trường đua khác nhau của Ayrton Senna được liệt kê trên nền phần màu đỏ. Chữ ký của Ayrton Senna được đặt ở sau xe.

Giá xe McLaren Senna tại nước ngoài từ 23,2 tỷ đồng chưa bao gồm các tùy chọn đi kèm và giá lăn bánh tại Việt Nam có thể trên 80 tỷ đồng nếu xe ra biển trắng. Ảnh: K-Supper

Giá xe McLaren Senna tại nước ngoài từ 23,2 tỷ đồng chưa bao gồm các tùy chọn đi kèm và giá lăn bánh tại Việt Nam có thể trên 80 tỷ đồng nếu xe ra biển trắng. Ảnh: K-Supper

Ở khu vực cản sau của xe còn có dòng chữ "I am not designed to come second or third, I am designed to win" (tạm dịch là Tôi không sinh ra để về vị trí nhì hay ba. Tôi sinh ra để thắng)  - đây là câu trích dẫn nổi tiếng của tay đua Senna.

Siêu phẩm McLaren Senna thứ 2 về nước vẫn có bộ ghế carbon xe đua cùng dây đai an toàn màu xanh dương khá nổi bật, các điểm nhấn khác bao gồm nhiều chi tiết khoang lái bằng carbon nhám, nút đề máy đặt trên cao như khởi động máy bay chiến đấu.

Hình ảnh chiếc McLaren Senna thứ hai về Việt Nam đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội, sau gần 1 năm rộ tin đồn lên đường về nước

Hình ảnh chiếc McLaren Senna thứ hai về Việt Nam đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội, sau gần 1 năm rộ tin đồn lên đường về nước

Siêu xe triệu đô McLaren Senna sử dụng khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép sản sinh ra công suất tối đa 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Sức mạnh của siêu phẩm McLaren Senna thứ 2 xuất hiện tại Việt Nam được truyền về trục bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, mẫu xe hypercar chỉ cần thời gian 2,8 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 341 km/h.

Đây là chiếc Senna thứ 154 trên 500 chiếc được sản xuất.

Đây là chiếc Senna thứ 154 trên 500 chiếc được sản xuất.

Những thông tin rò rì trước đó cũng cho biết chiếc Senna này nguyên bản mang màu trắng, thuộc sở hữu của Robbie Dickson - kỹ sư người Canada. Đây là chiếc Senna thứ 154 trên 500 chiếc được sản xuất. Vào bên trong  xe, ta sẽ thấy nội thất sử dụng da Alcantara màu đen làm chủ đạo.

Ý kiến của bạn

Bình luận