Cận cảnh phà khách chở quá tải trên sông Hồng

Tác giả: Lê Minh - Vũ Thành

saosaosaosaosao
Ý kiến 05/08/2019 11:14

Mất an toàn giao thông trên sông Hồng, khi không có người hướng dẫn xếp phương tiện khi qua phà.

Image21
Trên phà chở theo 4 ô tô tải, 1 xe ô tô con cùng nhiều xe máy.

Tại bến đò Hồng Vân trên sông Hồng (xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP Hà Nội), mỗi ngày có hàng chục xe máy, ô tô xuống phà để sang bờ phía huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên). Trong mùa mưa bão, phà khách ‘vô tư’ chở quá tải trên sông Hồng

Xem video: Cận cảnh phà khách chở quá tải trên sông Hồng

Tương tự, tại  bờ bên kia sông Hồng, bến đò Bình Minh (xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cũng được cấp phép dùng phà một lưỡi để chở ô tô qua. Đường lên xuống bến khá dốc nhưng không có người của bến hướng dẫn phương tiện xuống phà, nên phương tiện lên xuống lộn xộn. Phà chỉ được phép chở tối đa 2 ô tô, nhưng có những chuyến vẫn có tới 5 - 7 xe tải trọng lớn. Phà khách ở đây chủ yếu chở quá tải quá số xe ôtô. Khách cứ đưa tiền rồi xuống phà, không cần vé.

Theo thông tư số 15/2012/TT của Bộ GTVT, điều số 5: Mọi hành khách, thuyền viên, người lái phương tiện trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải mặc áo phao hoặc cầm (đeo) dụng cụ nổi cá nhân trong suốt hành trình của phương tiện từ lúc rời bến đến khi cập bến an toàn.

Ý kiến của bạn

Bình luận