Cận cảnh trục vớt xác tàu chìm, điều tra vụ cháy nhiều tàu du lịch ở Quảng Nam

Tác giả: Đức Tài

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 12/10/2022 13:57

Lực lượng chức năng đang trục vớt các tàu chìm phục vụ công tác điều tra, tìm nguyên nhân khiến hàng loạt tàu du lịch bị cháy ở bến Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam.

cháy tàu ở Cửa Đại


Cận cảnh trục vớt xác tàu chìm, điều tra hàng loạt tàu cháy ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng trục vớt xác tàu QNa 0582 của Công ty Lặn Biển

Ngày 12/10, Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) huy động 37 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 canô phối hợp với lực lượng công an, dân quân và ngư dân có kinh nghiệm và 6 tàu cá của ngư dân để trục vớt, lai dắt các canô, tàu du lịch bị cháy và chìm để phục vụ công tác điều tra.

Tính đến nay, lực lượng chức năng đã trục vớt, lai dắt vào bờ 4 canô bị cháy gồm: Ca nô số hiệu QNa 1167, QNa 1232 của Công ty Đảo Nhớ, ca nô QNa 1316 của Công ty Phú Lộc và ca nô QNa 0582 của Công ty Lặn Biển. Một tàu gỗ mang số hiệu QNa 0582 của Công ty Lặn Biển vào bờ.

Hai ca nô của Công ty Ngân Hà bị sóng đánh dạt vào bờ sông ở xã Duy Hải, Duy Xuyên cũng đã bàn giao cho chủ sở hữu. Hiện nay còn 2 tàu gỗ mang số hiệu QNa 0513, QNa 0528 của Công ty TNHH Hải Bàn đang được lực lượng chức năng khẩn trương trục vớt.

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài những ngày trước đó làm mực nước sông dâng cao, chảy xiết khiến công tác trục vớt gặp nhiều khó khăn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực trục vớt, lai dắt các tàu, ca nô vào bờ phục vụ công tác điều tra sớm nhất.

Trước đó như Tạp chí GTVT đưa tin, vào khoảng 3h20 ngày 10/10, người dân sống xung quanh khu vực bến du lịch Cửa Đại phát hiện lửa bốc lên trên những chiếc tàu đang neo đậu ở khu vực bến.

Nhận được thông tin, Đồn biên phòng Cửa Đại đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ và 2 canô tham gia ứng cứu. Do đám cháy quá lớn, gió mạnh nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Vụ cháy làm 9 phương tiện, gồm 4 tàu gỗ và 5 canô cao tốc, trong đó có 8 phương tiện bị cháy hoàn toàn, một số bị chìm xuống sông, trôi dạt vào bờ.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu lực lượng chức năng sớm điều tra nguyên nhân khiến nhiều tàu ca nô du lịch bị cháy khi đang neo đậu tại bến Cửa Đại.

"Vụ cháy canô, tàu du lịch trên biển Cửa Đại thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Ban đầu cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng do chập điện. Một số tàu khi cháy, trôi ra xa cách bờ gần 100m nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến thời điểm này cơ bản đám cháy đã được dập tắt", Thiếu tướng Dũng nói. 

Cận cảnh trục vớt xác tàu chìm, điều tra hàng loạt tàu cháy ở Quảng Nam - Ảnh 2.

Một tàu cao tốc cháy, trôi dạt được đưa vào khu vực cầu cảng

Cận cảnh trục vớt xác tàu chìm, điều tra hàng loạt tàu cháy ở Quảng Nam - Ảnh 3.

Sử dụng cẩu đưa xác tàu cháy lên bờ phục vụ điều tra

Cận cảnh trục vớt xác tàu chìm, điều tra hàng loạt tàu cháy ở Quảng Nam - Ảnh 4.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Cận cảnh trục vớt xác tàu chìm, điều tra hàng loạt tàu cháy ở Quảng Nam - Ảnh 5.

Tàu cao tốc du lịch neo đậu tại cảng Cửa Đại, gần khu vực ngọn lửa bùng phát

Cận cảnh trục vớt xác tàu chìm, điều tra hàng loạt tàu cháy ở Quảng Nam - Ảnh 6.

Một xác tàu cháy được trục với đưa lên bờ

Cận cảnh trục vớt xác tàu chìm, điều tra hàng loạt tàu cháy ở Quảng Nam - Ảnh 7.

Người dân xem cảnh trục vớt tàu cháy

Cận cảnh trục vớt xác tàu chìm, điều tra hàng loạt tàu cháy ở Quảng Nam - Ảnh 8.

Xác tàu cháy trơ khung

Cận cảnh trục vớt xác tàu chìm, điều tra hàng loạt tàu cháy ở Quảng Nam - Ảnh 9.

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An và lãnh đạo TP Hội An đến thăm hỏi, động viên các lực lượng đang tham gia cứu hộ, cứu nạn