Cảnh báo rủi ro cho hành khách đi xe khách ngoài bến dịp nghỉ Lễ

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Xã hội 27/04/2019 06:15

Lãnh đạo các bến xe lớn trên địa bàn Tp.HCM đưa ra lời khuyến cáo người dân nên vào bến xe mua vé, không mua qua các cò vé, hoặc lơ xe.....

40407560_1883324078421587_3312176498324013056_n
Người dân đến mua vé tại Bến xe Miền Đông trong chiều tối ngày 26/4

Chiều ngày 26/4, ông Nguyễn Hoàng Huy, phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đồng cho biết:  Kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 người lao động được nghỉ liên tục 05 ngày nghỉ (từ ngày 27/4/2019 đến hết ngày 01/5/2019) và thời điểm bắt đầu phục vụ hành khách dịp Lễ là từ chiều tối ngày 26/4/2019 cho nên lưu lượng phương tiện ra vào bến tăng nhanh và hành khách cũng về quê rất đông.

Căn cứ khả năng phục vụ hành khách dịp lễ 30/4 và 01/5/2019, tình hình khai thác tuyến cố định và nhu cầu đi lại của hành khách trong năm 2018 và quý 1 năm 2019, Bến xe dự báo sản lượng năm nay sẽ tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, lượng khách tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các khu du lịch, nghỉ dưỡng trên các tuyến từ Quảng Ngãi, Khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam, khu vực Miền Tây và nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...ngày cao điểm dịp Lễ 30/4 & 01/5 là ngày 27/4/2019 (thứ bảy), lượng hành khách đạt từ 62.000 đến 65.000 khách/ngày.

Bến xe Miền Đông sẽ xây dựng bộ giá cước cho các xe tăng cường như: xe chạy lệch tuyến, xe hợp đồng, xe buýt…, điều chỉnh tăng giá cước không quá 40% so với ngày thường. Hầu hết các đơn vị vận tải khi niêm yết giá vé đã gửi về Phòng Kế hoạch - Vận tải để được kiểm tra và xác nhận tính chính xác của giá vé đã đăng ký. Do đó, người dân cần vào bến để mua vé, tránh những trường hợp mua vé qua cò mồi, hoặc qua sự dẫn dắt của các lơ xe. Tuyệt đối không đón xe ở các khu vực ngoài bến vì như thế bến xe sẽ không kiểm soát được giá vé cho người dân.

58961802_441207903117381_5045484239378710528_n
Bến xe sẽ có xe tăng cường đi các tỉnh

 Đối với các doanh nghiệp bán vé tại bến, đơn vị cũng đã yêu cầu  bán vé trước, tổ chức bán vé một cách hợp lý, phải in đầy đủ thông tin trên vé để bán vé cho hành khách nhanh gọn, tránh tình trạng khách xếp hàng chờ đợi lâu và kéo dài. Không được bán vé vượt quá năng lực phương tiện của doanh nghiệp mình, phải có xe dự phòng để thay thế các xe bị sự cố đồng thời phải báo cho bến xe biết để hỗ trợ điều động phương tiện, phải niêm yết giá cước trên quầy vé đầy đủ và đúng quy định (các bảng giá vé niêm yết phải thông qua bến xe để được đóng dấu xác nhận…) Đồng thời không được bán nhiều tài cùng có giờ xuất bến trên một tuyến đường, để đảm bảo an toàn cho người dân trong suốt hành trình.  

 Bến xe cũng khuyến khích các doanh nghiệp cần chủ động thuê xe ngoài danh sách xe đang hoạt động tại bến xe để tăng cường phục vụ khách. Tuy nhiên, việc tăng cường xe phải đảm bảo các quy định hiện hành, đồng thời phải báo cáo kế hoạch bán vé, kế hoạch bổ sung (nếu có) để bến bố trí vị trí đậu xe và một số công tác khác có liên quan được kịp thời.

58376985_283472522580888_5141522907867906048_n
Khu vực Bến xe Miền Tây cũng đông đúc từ chiều

Tại bến xe Miền Tây, theo lãnh đạo của đơn vị dự kiến ngày cao điểm dịp Lễ 30/4 & 01/5 là ngày 27/4/2019 (thứ bảy), lượng hành khách đạt từ 62.000 đến 65.000 khách/ngày.  Để đáp ứng nhu cầu của người dân  trong những ngày cao điểm lễ này Bến xe Miền Tây bán vé từ 03 giờ 30 phút đến 22 giờ trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Hành khách có nhu cầu mua vé đến phòng Bán vé Bến xe Miền Tây, số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Đơn vị cho biết tính đến hết ngày 25/04 đã có 60/142 đơn vị vận tải tăng giá vé tỷ lệ dưới 40% so với giá vé ngày thường. Tăng từ ngày 26/04 đến 28/04. Có 18 đơn vị gởi danh sách xe tăng cường: 183 xe với 4.370 ghế. Số lượng bán vé trước 22.000 vé, số vé còn lại bán qua mạng của các đơn vị có thương hiệu: 58.000 vé, khả năng cung ứng của bên xe còn lại: 120.000 vé.

Bến xe cũng đưa ra lời cảnh báo, trong dịp lễ này giá vé đi các tỉnh trong khu vực tăng không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, và thời gian tăng giá vé trong 02 ngày. Chính vì vậy Bến xe miền Tây hy vọng người dân mau vé tại bến và các doanh nghiệp có uy tín để tránh bị các xe dù, cò mồi dụ dỗ. 

Ý kiến của bạn

Bình luận