Cảnh sát đường thủy Hà Nội phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 07/11/2022 10:10

Cảnh sát đường thuỷ Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng truy nã có vũ khí nóng trên địa bàn.


Cảnh sát đường thuỷ  Hà Nội phối hợp vây bắt đối tượng truy nã nguy hiểm - Ảnh 1.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Hà Nội) phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã trên địa bàn

Ngày 7/11, trao đổi với Trung tá Nguyễn Văn Hiền - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục C02, C08 và Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Phạm Văn Cường (sinh năm 1988, trú tại Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh), là đối tượng bị Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 11h trưa 6/11, Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ thuộc Cục CSGT, Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an phường Chương Dương quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã vây bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này.

Theo đó, đối tượng Phạm Văn Cường đã bị cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Vào giữa tháng 10, nhận được công văn đề nghị phối hợp của Cục CSGT (Bộ Công an), Công an tỉnh Bắc Ninh về việc đối tượng truy nã hiện đang lẩn trốn trong một số phương tiện tàu thuyền dưới chân cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Trung tá Nguyễn Văn Hiền thông tin thêm: do đối tượng có thể có vũ khí nóng trong người nên công tác vây bắt phải hết sức cẩn trọng, các phương án bắt giữ cũng được xây dựng kỹ lưỡng đặt an toàn cho chiến sĩ làm nhiệm vụ và nhân dân lên trên hết.

Sau nhiều ngày theo dõi nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng, đến trưa 6/11 phương án bắt giữ đã được thực hiện thành công. Đối tượng bị bắt giữ đã được di lý về Bắc Ninh để điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.