Cảnh sát nổ súng trấn áp 2 tên cướp hung hãn

Nhật ký cảnh sát 30/05/2016 17:09

Trinh sát Hiếu nổ súng chỉ thiên cảnh báo nhưng cả 2 đối tượng vẫn ngoan cố chạy trốn. Đuổi kịp, trinh sát Hiếu khống chế được Minh.

13342444_1131337870221218_1518122108_n_1
Đối tượng Minh, 1 trong 2 nghi can bị bắt giữ (Ảnh Công an cung cấp)

Công an quận 9 (TPHCM) đang tạm giữ  Lê Hoàng Minh (38 tuổi, sống lang thang) và Thái Tống Thanh Hòa (21 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra, xử lý các hành vi trộm, cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, chiều 18/5, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn, đại uý Nguyễn Duy Thu và trung uý Nguyễn Văn Hiếu thấy 2 đối tượng khả nghi, có nhiều dấu hiệu nghi vấn với chiếc ba lô.

Lòng vòng qua nhiều tuyến đường, cuối cùng Minh và Hòa dừng trước căn nhà ở tổ 7, KP1, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9.

Bàn bạc trong giây phút, đối tượng ngồi sau xe liền bật qua tường rào, đột nhập vao nhà dân. Tên còn lại đứng phía ngoài quan sát, cảnh giới. Khi tên trộm quay trở lại xe, các trinh sát ập vào khống chế, đối tượng ngồi phía sau dùng dao găm chống trả. Đối tượng còn lại rú ga tháo chạy.

Quyết truy bắt 2 tên tội phạm nguy hiểm, 2 trinh sát hình sự lên xe đuổi theo. Cuộc rượt đuổi diễn ra qua nhiều tuyến đường khắp khu phố. Đến hẻm 175, 2 trinh sát vọt lên cúp đầu xe khiến chúng té ngã, bỏ phương tiện chia nhau tháo chạy.

Rượt đuổi, trinh sát Hiếu đã tăng tốc, vượt lên và đạp ngã xe 2 tên trộm. Ngã xuống đường, cả 2 đã bỏ chạy.

Trinh sát Hiếu nổ súng chỉ thiên cảnh báo nhưng cả 2 đối tượng vẫn ngoan cố chạy trốn. Đuổi kịp, trinh sát Hiếu khống chế được Minh. Trong lúc đó, tên trộm còn lại đã dùng khống chế, cướp xe của chị Lê Thị Nhớ tại tổ 4, KP.1. phường Tăng Nhơn Phú B và uy hiếp đại úy Thu.

Trong lúc tên cướp rồ ga để chạy đi thì bị chị Nhớ kéo xe, xô đẩy ngã phương tiện. Đúng lúc này, đại úy Thu lao vào tước hung khí, khống chế Minh.

Trong ba lô, Công an phát hiện bộ dụng cụ trộm cắp chuyên nghiệp gồm: Kềm cộng lực, tua - nơ - vít, hàng chục đầu đoản, cần lục giác, đồ nghề mở khoá các loại, dao găm.

Được biết, đối tượng Minh đã có 3 tiền án về các hành vi trộm, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma tuý và vừa mãn hạn tù 10 năm vào năm 2014.

Ý kiến của bạn

Bình luận