Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình ùn tắc, nhiều phương tiện đi vào làn khẩn cấp

Tác giả: Nhóm PV

saosaosaosaosao
Bạn đọc 04/02/2022 19:02

Hàng ngàn phương tiện đổ về Hà Nội, khiến tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài. Trước áp lực giao thông tăng cao, nhiều phương tiện đã đi vào làn dừng khẩn cấp để lưu thông nhanh hơn.


20220204_175033

Ô tô đi thành 5-6 hàng với tốc độ rất chậm. Ở chiều ngược lại, các phương tiện lưu thông bình thường

Mặc dù chưa hết thời gian nghỉ tết Nhâm Dần, nhưng từ chiều mùng 4 Tết (tức 4/2), hàng ngàn người dân đã chủ động về Hà Nội sớm để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một năm làm việc mới, khiến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ  - Ninh Bình xảy ra hiện tượng ùn tắc, thậm chí một số phương tiện còn đi vào làn khẩn cấp để lưu thông nhanh hơn.

Theo chỉ huy Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (thuộc Cục CSGT Bộ Công an), lượng phương tiện đổ về nhiều, trong khi nút giao vành đai 3 chưa hoàn thiện dẫn đến quá tải, ùn tắc kéo dài hàng km.

Để đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn các phương tiện, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã huy động 100% quân số tham gia ứng trực, phân luồng.

Ghi nhận tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, cán bộ trạm thu phí ghi vé tại các làn bằng phương pháp thủ công kết hợp với phần mềm thu phí tự động để giải tỏa lượng phượng tiện ùn ứa.

20220203_135912
 
66d612c28f8066de3f91

Lực lượng CSGT căng mình làm nhiệm vụ

Hơn 10 làn thu phí đều trong tình trạng quá tải. Nhiều làn được CSGT điều tiết ra lối đường gom vào trung tâm thành phố để tránh ùn tắc tại khu vực nút giao đường vành đai 3.

Trong những ngày cao điểm của kỳ nghỉ Tết, mật độ giao thông hướng về trung tâm thành phố Hà Nội tăng cao, nhiều phương tiện đã đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình để lưu thông nhanh hơn.

Chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết, làn dừng xe khẩn cấp trên tuyến Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình được tách biệt bằng vạch liền.

Tác dụng của làn dừng khẩn cấp là dành cho các xe khi gặp sự cố có thể tấp vào lề và dừng lại, không làm ảnh hưởng đến giao thông.

Bên cạnh đó, những xe ưu tiên trong trường hợp khẩn cấp có thể chạy vào như cứu hỏa, cứu thương, công an...

IMG_20220204_184453
 
IMG_20220204_184447
 
IMG_20220204_184441
 
SmartSelect_20220204-184159_Gallery

Nhiều tài xế thường xuyên chạy xe hoặc vượt ẩu trên làn dừng khẩn cấp cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cũng theo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 những trường hợp phương tiện điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc sẽ bị áp dụng phạt nguội số tiền 5.000.000 đồng. Ngoài ra, tài xế có thể bị tước Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị tổ chức quản lý, vận hành trạm thu phí đường bộ chủ động các phương án, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành… đảm bảo giao thông thông suốt tại các Trạm thu phí, sẵn sàng xả trạm khi có yêu cầu của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Nếu để xảy ra ùn tắc, tùy theo mức độ tổ chức quản lý, vận hành trạm thu phí đường bộ sẽ bị xử lý mức cao nhất lên đến 40 triệu đồng (căn cứ khoản 8 Điều 15 Nghị định 100). Đặc biệt, khi có yêu cầu xả trạm của Cảnh sát giao thông mà không chấp hành, tổ chức quản lý, vận hành trạm thu phí đường bộ có thể bị phạt lên đến 70 triệu đồng (căn cứ khoản 9 Điều 15 Nghị định 100). 

IMG_20220204_185456

Ghi nhận của Tạp chí GTVT lúc 18h, tình hình ùn tắc trước trạm soát vé Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy nhiên đơn vị khai thác tuyến không xả trạm.

Cục Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo, đối với doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện, nhân dân khi di chuyển trên các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường nội thành, tuyến đường ra, vào TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các địa phương liên quan, phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ; tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác; chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, lộ trình di chuyển phù hợp; tránh hoặc hạn chế đi trong khung giờ cao điểm, các tuyến đường có lưu lượng, mật độ phương tiện tham gia giao thông cao.

Ý kiến của bạn

Bình luận