Cặp vợ chồng cùng nhau vào tù sau lần cướp điện thoại ở Sài Gòn

Đường dây nóng 27/06/2018 09:52

Thấy người phụ nữ ngoại quốc hớ hênh, Hoa áp sát xe để vợ ngồi sau giật chiếc điện thoại của nạn nhân. VKS nhận định hành vi của cặp vợ chồng này là nguy hiểm cho xã hội.


36230253_999867740170489_9214004232145862656_n_1
Tòa tuyên án Hoa 4 năm tù và Mai 3 năm tù. Ảnh: Nguyễn Diễm.

Ngày 26/6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Hứa Mã Như Hoa (21 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) và Lương Thị Ngọc Mai (20 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM, vợ Hoa) cùng về tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 26/11/2017, Hoa chở vợ (đang mang bầu 8 tháng) đến đường Lê Hồng Gấm (quận 1, TP.HCM) thì gặp chị Chen Ya Wen (quốc tịch Trung Quốc). Khi chồng áp sát xe, Mai ngồi sau giật điện thoại của người phụ nữ ngoại quốc.

Nghe tiếng hô hoán của nạn nhân, người dân gần đó đã truy đuổi cặp vợ chồng gây án và bắt được họ trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Tại tòa, VKS nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, cần xử lý nghiêm để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

HĐXX tuyên Hứa Mã Như Hoa 4 năm tù, Lương Thị Ngọc Mai 3 năm tù.

Ý kiến của bạn

Bình luận