Cháy dữ dội tại công ty may có 700 công nhân ở Quảng Nam

Tác giả: Võ Tài

saosaosaosaosao
Xã hội 25/05/2022 16:09

Sau hơn 2 giờ kể từ khi bùng phát, ngọn lửa tiếp tục lan rộng tại công ty may có 700 công nhân đang làm việc ở Quảng Nam.


 

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai phương án tiếp cận hiện trường vụ cháy để dập lửa

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai phương án tiếp cận hiện trường vụ cháy để dập lửa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 25/5 người dân phát hiện cột khói đen bốc lên từ Công ty may Woochang Việt Nam, thuộc Khu công nghiệp Trảng Nhật (Điện Thắng Trung, TX. Điện Bàn).

Tại hiện trường cột khói cao gần 10m phủ kín cả khu công nghiệp. Bên trong, lửa vẫn đang bốc cháy dữ dội và lan rộng.

Cột khói bốc cao từ hiện trường vụ cháy

Cột khói bốc cao từ hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng và phương tiện của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bắc Quảng Nam 3 xe chữa cháy, 1 xe chuyên dùng cùng 21 cán bộ chiến sỹ có mặt tại hiện trường.

Đồng thời, chi viện lực lượng và phương tiện tại khu vực trung tâm phòng gồm 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và 20 cán bộ chiến sỹ tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, do Thượng tá Trần Công Tiết, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH làm chỉ huy.

Ngoài ra, nhiều xe chữa cháy của TP Đà Nẵng cùng hàng trăm lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an đã có mặt hỗ trợ lực lượng chức năng Quảng Nam khắc phục hậu quả vụ cháy. Hiện đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Nhiều lực lượng hỗ trợ chữa cháy

Nhiều lực lượng hỗ trợ chữa cháy

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) thông tin, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 13h chiều 25/5, sau gần 2 giờ nỗ lực khống chế đám cháy nhưng ngọn lửa lớn vẫn tiếp tục bùng cháy, lan rộng.

“Theo thông tin ban đầu, Công ty may Woochang Việt Nam có khoảng 700 công nhân đang làm việc. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, công nhân được sơ tán khẩn trương ra vùng nguy hiểm. Đến thời điểm này chưa phát hiện thiệt hại về người. Hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tiếp tục nỗ lực di dời tài sản, chữa cháy”, ông Hà thông tin. 

Ý kiến của bạn

Bình luận