Chùm ảnh: Tận thấy "xe dù, bến cóc" nhộn nhịp ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô

Tác giả: Nhóm PV

saosaosaosaosao
Bạn đọc 02/12/2021 06:30

Sau rất nhiều quy định mới được áp dụng, nhiều đợt ra quân của các đơn vị có chức năng, nhưng xe dù, bến cóc tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố vẫn lộng hành, nhất là vào dịp cuối năm này.


PicsArt_12-01-08.54.23

Tụ điểm đầu tiên đang được gọi là "thủ phủ" của xe dù, bến cóc ở Hà Nội phải kể đến khu đô thị Pháp Vân (phía sau bến xe Nước Ngầm). Tại đây đang có xe khách, xe hợp đồng của nhiều hãng xe cùng hoạt động cả đêm và ngày, nhiều lúc tranh giành khách.

20211201_081102

Thậm chí, tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc KĐT Pháp Vân, mỗi ngày có hàng chục xe khách thuộc các tỉnh phía Nam... dừng đỗ, xếp thành hàng dài dưới lòng đường. Nhiều xe không vào bến mà hoạt động chui, đón trả khách tràn lan. 

20211201_085800

Các xe này còn tập kết tại khu vực vỉa hè và len lỏi vào các tuyến đường khu đô thị, đặc biệt là khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (Tòa A1, A5, A6) - nơi thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 để đón khách sai quy định.

20211201_085820

Vị trí xe khách Huy Hoàng (Hà Tĩnh) hoạt động chỉ cách khu vực thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 vẻn vẹn vài bước chân.

20211201_175839

Ngoài ra, vào các buổi sáng, chiều các xe khách mang thương Mai Linh Willer ra vào thường xuyên khiến giao thông trên đường Trần Thủ Độ hỗn loạn, gây mất an toàn giao thông.

20211201_174120

Trong vai hành khách có nhu cầu di chuyển từ Hà Nội về Thanh Hóa, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, PV đã liên hệ tới số điện thoại 0364.077.xxx được thương hiệu xe khách Mai Linh Willer giới thiệu dịch vụ đưa đón tận nơi và hẹn thời gian, địa điểm ở bãi trông giữ xe thuộc Công ty TNHH Giải trí Trường Giang - cạnh tòa nhà Nơ4, KĐT Pháp Vân để lên xe. Hình ảnh xe khách mang BKS: 36F-001.10 đang tổ chức đón 5 hành khách đi Thanh Hóa. Hoạt động đón, trả khách được diễn ra công khai và có sự hỗ trợ đắc lực từ phía bảo vệ của bãi xe Trường Giang.

20211201_173754

Tương tự, tại bãi xe tạm có địa chỉ tại số 8 Trần Thủ Độ, nhiều xe khách đi các tỉnh phía Nam cũng ngang nhiên hoạt động, tổ chức bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển hành khách một cách chuyên nghiệp. Đáng chú ý, những vi phạm tại bãi xe này từng được báo chí phản ánh tới các cơ quan chức năng quận Hoàng Mai, tuy nhiên đến nay vi phạm vãn chưa được xử lý dứt điểm, khiến nơi đây trở thành điểm nóng về xe dù, bến cóc.

PicsArt_12-01-08.50.38

Khu vực đường Giải Phóng đoạn gần Bến xe Giáp Bát, cả xe khách và xe hợp đồng của nhà xe 17 Plus Limo, Vietbus, Kết Đoàn... cũng đang dừng đỗ thành hàng dài trên đường cả đêm, ngày. Tại đây, rất đông tài xế xe ôm đã túc trực, sẵn sàng tràn ra lòng đường để mời chào hành khách, gây mất ATGT.

PicsArt_12-01-08.52.32

Tại khu vực ngã ba Pháp Vân gần Bến xe Nước Ngầm, tình trạng xe khách dừng đỗ, đón trả khách trên đường cũng đang diễn ra phố biến. Trong ảnh là xe khách Thịnh Long (Nam Định) đứng giữa đường chèo kéo khách gây cản trở giao thông. Tại đây chúng tôi ghi nhận được các xe khách có BKS: 18B-00535, 18B-009.48 và 35B-01119..

Ông Đào Việt Long - Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, đã yêu cầu TTGT phối hợp với Phòng CSGT, công an các quận, huyện lập kế hoạch kiểm tra xử lý các điểm đón, trả khách không đảm bảo ATGT. Hiện Sở đang hệ thống lại các đề xuất của cơ quan liên quan để xây dựng phương án kinh phí, kết nối dữ liệu liên thông để triển khai lắp đặt camera giám sát, phục vụ công tác phạt nguội.

Trong khi đó, đại diện liên ngành Thanh tra, Cảnh sát quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đã nắm được tình trạng trên và đã đề ra phương án phối hợp với các cơ quan chức năng như Đội CSGT số 14, công an các phường sở tại vào cuộc xử lý.

"Thời gian tới, lực lượng liên ngành sẽ ra quân xử lý quyết liệt hơn. Đối với những xe khách hoạt động tại các bến xe cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ thông báo tới đơn vị chủ quản để xử lý theo quy định", vị đại diện liên ngành Thanh tra, Cảnh sát quận Hoàng Mai thông tin.

Ý kiến của bạn

Bình luận