Cố vượt đường ray, bé gái 10 tuổi bị tàu đâm nguy kịch

20/04/2015 18:05

Dù đoàn tàu đang chạy tới nhưng bé gái 10 tuổi tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh vẫn cố đạp xe băng qua đường ray. Hậu quả bé gái bị tàu hỏa đâm văng ra xa.


Các đường ngang giao đường sắt luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Các đường ngang giao đường sắt luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Chính quyền xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 19/4. Nạn nhân là cháu Võ Thị Thương, 10 tuổi, học sinh lớp 4 trường tiểu học Đức Lạng. Đoàn tàu đã tông vào đuôi xe đạp của cháu Thương khiến cháu Thương văng ra xa, tuy không bị tàu cán nhưng cháu bé bị thương nguy kịch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người thân đã nhanh chóng đưa cháu Thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

Bác sỹ Trần Văn Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho hay, lúc nhập viện bệnh nhân Võ Thị Thương bị hôn mê, bầm tím nhiều nơi. Do chấn thương nặng nên cháu Thương đã được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị.

(Theo Dân Trí)

Ý kiến của bạn

Bình luận