Công an nổ súng, truy bắt 2 người tông xe vào lực lượng chức năng

Tác giả: Đức Tài

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 17/08/2022 16:43

Khi được lực lượng tổ công tác C1-911, Công an Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, lái xe tông thẳng vào tổ tuần tra.

 

Đối tượng Hoàng Văn Minh tại cơ quan công an.

Đối tượng Hoàng Văn Minh tại cơ quan công an.

Ngày 17/8, Công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng thông tin, cơ quan này đang tạm giữ 2 đối tượng có hành vi chống đối người thi hành công vụ. 

Trước đó, vào lúc 21h40 ngày 16/8, tổ công tác C1-911 (Công an TP Đà Nẵng) tổ chức tuần tra trên địa bàn quận Thanh Khê. Khi đến đoạn đường ngã tư Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ phát hiện 2 thanh niên đi xe Wave không đội mũ bảo hiểm, nên tổ công tác tiến hành áp sát, ra hiệu lệnh kiểm tra.

Tuy nhiên, khi Thiếu tá Nguyễn Chí Trung - tổ phó tổ C1-911 yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng cả 2 người không chấp hành hiệu lệnh, "về số" tăng ga bỏ chạy về hướng Điện Biên Phủ - Công viên 29/3.

Trước tình huống đó, tổ công tác C1-911 thực hiện phương án phối hợp với các lực lượng truy bắt 2 đối tượng. Khi vào đường Bế Văn Đàn, các trinh sát nổ súng chỉ thiên cảnh cáo yêu cầu dừng lại, nhưng các đối tượng không dừng mà còn "thốc ga" chạy tiếp.

Phương tiện mà hai đối tượng dùng để chạy trốn.

Phương tiện mà hai đối tượng dùng để chạy trốn.

Nhận thấy các đối tượng chống đối quyết liệt, lực lượng trinh sát Công an Đà Nẵng nhanh chóng tiếp cận xe của đối tượng, tuy nhiên, đối tượng cầm lái đã dùng chân đạp vào đầu xe của một trinh sát rồi tiếp tục bỏ chạy. 

Tiếp tục truy đuổi, khi đến đường Điện Biên Phủ, lực lượng trinh sát đã áp sát, chặn đầu yêu cầu dừng xe thì đối tượng liền tông thẳng vào xe của trinh sát, ngã xuống đường. Ngay sau đó, cả 2 đối tượng được lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan Công an Minh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại cơ quan Công an Minh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại trụ sở Công an phường Chính Gián, 2 đối tượng được xác định là Hoàng Văn Minh (sinh năm 1999) và Hoàng Văn Hùng (cả 2 là anh em chú bác ruột, trú tỉnh Nam Định, hiện đang tạm trú tại số 706 đường Trường Sa, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Đối tượng Hoàng Văn Minh khai nhận, biết là lực lượng 911 yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng không muốn bị bắt nên cố điều khiển xe chạy thoát thân, bất chấp cả nguy hiểm, dùng chân đạp vào đầu xe thoát khỏi sự truy đuổi, bắt giữ của lực lượng trinh sát.

Tại cơ quan công an, Minh còn xuất trình một giấy chứng nhận xuất ngũ vào tháng 12/2021. Sau khi xuất ngũ, Minh theo Hùng vào Đà Nẵng tạm trú và hành nghề "môi giới mua bán đất" tại khu vực Coco bay.

Hiện Công an phường Chính Gián và Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Hoàng Văn Minh theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận