Công an Quảng Ninh nghiêm cấm "xuê xoa" trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

An toàn giao thông 23/05/2023 10:34

Lãnh đạo Công an Quảng Ninh nghiêm cấm lực lượng thực thi công vụ "xuê xoa", bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức, nhất là lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn.

Công an Quảng Ninh nghiêm cấm việc "xuê xoa" trong xử lý nồng độ cồn - Ảnh 1.

Giám đốc Công an Quảng Ninh có chỉ đạo nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình thực thi công vụ của lực lượng chức năng

Theo thông tin từ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an Quảng Ninh), từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xử 3.715 trường hợp lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, ttrong đó riêng Đội CSGT-TT Công an TP.Hạ Long đã xử lý trên 1.000 trường hợp vi phạm.

Mặc dù lực lượng CSGT liên tục tăng cường kiểm tra xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, tuy nhiên tình hình vi phạm vẫn phức tạp. Nhiều trường hợp vi phạm vẫn cố tình tìm mọi cách đế trốn tránh việc kiểm tra xử lý…

Đơn cử, tại tuyến đường Cái Dăm (phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long) khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT (Công an TP.Hạ Long), lái xe môtô 14P3 - 3468 tìm cách quay đầu xe bỏ chạy.

Một trường hợp khác, lái xe ô tô BKS 14C - 308.44 thì tìm cách thay đổi tài xế hòng trốn tránh việc kiểm soát của lực lượng chức năng. Thậm chí người phụ nữ đi cùng xe ô tô BKS 14C - 308.44 còn liên tục xúi giục lái xe vi phạm không thổi vào máy kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ để chờ gọi điện "cầu cứu" cho ai đó…

Theo một cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP.Hạ Long, cùng với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn các trường hợp vi phạm nồng độ cồn tham gia giao thông quay đầu bỏ chạy, hoặc thay đổi tài xế, lực lượng của đơn vị không tiếp nhận các hình thức can thiệp và kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an Quảng Ninh), lái xe sau khi uống rượu bia là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT nghiêm trọng. Quán triệt chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới của Thủ tướng Chính phủ; các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng CSGT toàn tỉnh Quảng Ninh đã và đang duy trì nghiêm, thực hiện quyết việc kiểm soát lái xe có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa "đã uống rượu bia không lái xe".

"Chúng tôi tập trung kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Kiên quyết không vì phát triển kinh tế, phát triển du lịch mà bỏ qua các lỗi vi phạm, xem nhẹ việc phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với ATGT", Thượng tá Nguyễn Thành Trung khẳng định và cho biết, ngoài việc xử lý hành chính theo quy định, lực lượng CSGT cũng chuyển thông tin người vi phạm về địa phương xác minh, để cơ quan, đơn vị chủ quản có hình thức xử lý bổ sung với người vi phạm là cán bộ, đảng viên.

Trước đó, Giám đốc Công an Quảng Ninh đã có chỉ đạo quán triệt các lực lượng thực thi công vụ theo tinh thần thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", tất cả vi phạm phải được xử lý nghiêm. Đặc biệt, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm của lực lượng chức năng đang thực thi nhiệm vụ; nghiêm cấm lực lượng "xuê xoa", bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức.

Ý kiến của bạn

Bình luận