​Công an TP.HCM ra quân dẹp nạn đua xe trái phép

Hoạt động Ban ATGT 27/04/2017 09:23

Từ nay đến hết tháng 4-2017, Công an TP.HCM sẽ huy động tối đa lực lượng để ngăn chặn “quái xế” lợi dụng thời điểm diễn ra các hoạt động dịp lễ 30-4 để tụ tập đua xe, gây rối trật tự.

 

​Công an TP.HCM ra quân dẹp nạn đua xe trái phép
CSGT tạm giữ một nhóm “quái xế” tụ tập biểu diễn đua xe ngày 28-1 - Ảnh: công an cung cấp

Ngày 26-4, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TP.HCM PC67 tổ chức lễ ra quân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép.

Theo PC67, trong năm tháng đầu năm, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng đã được kiềm chế, giải quyết cơ bản. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng tụ tập, chạy xe chạy lạng lách, đánh võng, chạy xe tốc độ cao có dấu hiệu tái diễn trên nhiều tuyến đường.

Phương thức hoạt động của các “quái xế” là chạy bình thường trên các tuyến, khi đến các đoạn đường vắng, tại thời điểm không có lực lượng chức năng tuần tra, sẽ bố trí người cảnh giới, tổ chức tụ tập, dợt xe, thi thố trong khoảng thời gian rất ngắn rồi nhanh chóng giải tán hoặc di chuyển qua khu vực khác.

Công an TP.HCM nhận định đặc biệt từ nay đến hết tháng 4, các “quái xế” sẽ lợi dụng thời điểm diễn ra các hoạt động trong dịp lễ 30-4 để tổ chức tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Các đơn vị nghiệp vụ (cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát phản ứng nhanh, công an quận, huyện…) sẽ bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang, nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra, xử lý thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép.

Ngoài những biện pháp phối hợp cụ thể, cán bộ chiến sĩ trong các tổ công tác phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm bắt giữ các đối tượng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân, cho bản thân và cho chính các đối tượng.

Khi có vụ việc xảy ra, công an cấp quận chỉ đạo lực lượng công an phường trên địa bàn đảm trách tham gia hỗ trợ hiệu quả cho các tổ công tác.

Quá trình tiếp xúc, kiểm tra xử lý phải phân công cán bộ linh hoạt, khéo léo trong các tình huống, vận động người dân ủng hộ lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, tránh xảy ra sự cố đối đầu giữa người vi phạm, người dân và lực lượng chức năng.

Ý kiến của bạn

Bình luận