Công đoàn GTVT hỗ trợ 100 triệu đồng các y, bác sỹ chống dịch

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Xã hội 15/09/2021 09:11

Công đoàn GTVT VN hỗ trợ 100 triệu đồng các nhân viên y tế Công đoàn Y tế VN tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 phía Nam.


img-bgt-2021-cong-doan-gtvt-trao-ung-ho-100-tr-nha
Chủ tịch Đỗ Nga Việt trao tặng 100 triệu cho Công đoàn Y tế VN

Tại lễ tiếp nhận hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên Công đoàn Y tế VN tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở phía Nam, Công đoàn GTVT VN đã trao hỗ trợ 100 triệu đồng.

Ông Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN đánh giá cao sáng kiến của Công đoàn Y tế VN, kịp thời tuyên truyền, kêu gọi cùng chung tay ủng hộ lực lượng tuyến đầu.

“Với tinh thần chống dịch chủ động, quyết liệt của người “chiến sĩ áo trắng”, sự hy sinh, không quản vất vả, khó khăn, các y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu đang ngày đêm nỗ lực vì sứ mệnh cứu người là trên hết, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh”, ông Việt nói.

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt chúc đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 phát huy tinh thần người "chiến sĩ áo trắng" trên mặt trận chống dịch, đem lại niềm tin, sự sống, hạnh phúc cho nhân dân, chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời, ông Việt đề nghị Công đoàn Y tế VN tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời gia đình các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch để họ yên tâm công tác.

Tiếp nhận sự ủng hộ của các công đoàn ngành, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình cho biết, hiện có hơn 15.000 y, bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện, xung phong thực hiện “mệnh lệnh của trái tim”, đang tăng cường chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Để quan tâm, động viên kịp thời những “chiến sĩ áo trắng” đang ngày đêm nỗ lực, làm việc quên mình, quyết tâm cống hiến tâm sức vì sự nghiệp “chống dịch như chống giặc”, Công đoàn Y tế VN đã kêu gọi các công đoàn ngành Trung ương tham gia hỗ trợ kịp thời lực lượng y bác sĩ tuyến đầu.

“Các nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch là những người chịu nhiều áp lực nhất. Sự hỗ trợ kịp thời này sẽ động viên đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tuyến đầu yên tâm công tác, quyết tâm cống hiến chống lại dịch bệnh, sớm đưa đất nước trở lại bình thường mới”, Chủ tịch Công đoàn Y tế VN Phạm Thanh Bình nói.

Ý kiến của bạn

Bình luận