CSGT ứng trực "đón", hướng dẫn phương tiện quay về Hà Nội

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 04/09/2022 16:05

Lực lượng CSGT phối hợp ứng trực "đón" hướng dẫn phương tiện từ các tỉnh về Hà Nội sau nghỉ Lễ 2/9.

CSGT ứng trực "đón" hướng dẫn phương tiện nhân dân quay về Hà Nội - Ảnh 1.

Cục CSGT (Bộ Công an) và Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn phương tiện trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ về trung tâm Hà Nội

CSGT tuần tra lưu động đảm bảo giao thông trên cao tốc

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, Đại úy Đinh Văn Sơn, Phó Đội trưởng Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) thông tin, bắt đầu từ 13h chiều cùng ngày (4/9) trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình lượng phương tiện bắt đầu đông. Đơn vị bố trí trực 100% quân số, đồng thời hướng dẫn phân luồng giao thông, tăng cường công tác tuần tra lưu động, ứng trực tại nút giao: Mai Sơn, Cao Bồ, Liêm Tuyền, Vực Vòng, Đại Xuyên, Vạn Điểm, Thường Tiến, Km 188 và Km182.

Cũng theo Đại uý Sơn, mặc dù lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình đông, các phương tiện lưu thông chậm, tuy nhiên lực lượng CSGT đã tăng cường công tác tuần tra lưu động, kịp thời xử lý các vụ va chạm giao thông, TNGT để hạn chế tối đa ùn tắc giao thông.

"Dự kiến trong khung từ 15h -20h lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình sẽ đông vì hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ Lễ 2/9"- Đại uý Sơn nói và thông tin: Năm nay ETC thu phí tự động, các phương tiện lưu thông trên cao tốc Pháp Vân lưu thông qua trạm thu phí nên các phương tiện lưu thông qua trạm nhanh.

Lực lượng CSGT Hà Nội hướng dẫn phương tiện từ tuyến cao tốc vào khu vực nội thành.

Theo Đại uý Sơn, nút thắt cổ chai tại Km182 (đầu Pháp Vân) một đường rẽ lên đường Vành đai 3 trên cao Hà Nội, phương tiện muốn di chuyển về các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, đi các tuyến phía Tây Thủ đô dễ bị ùn tắc bởi cao tốc Pháp Vân chạy với vận tốc 60 đến 100km/h, khi đến đây sẽ bị ùn ứ, rất nhiều năm cứ cuối tuần hoặc ngày cuối của kỳ nghỉ dài ngày là xảy ra ùn tắc giao thông.

Đại uý Sơn khuyến cáo đối với người điều khiển phương tiện, lắng nghe trên phương tiện thông tin đại chúng, khi có phương tiện đông trên tuyến cao tốc Pháp Vận - Cầu Giẽ - Ninh Bình chiều về Hà Nội thì chủ động lựa chọn khung giờ ngoài 17, 20h đi từ các tỉnh về Hà Nội, trường hợp đã đi rồi thì rẽ ra các nút giao thông đi ra đường gom, đường đê sông Hồng tránh xung đột nút thắt Vành đai 3 trên cao đoạn cuối đường cao tốc Pháp Vân Hà Nội đảm bảo lộ trình của mình.

Bên cạnh đó, để đảm bảo giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô, lực lượng CSGT "đón" và hướng dẫn phương tiện của người dân từ các tỉnh phía Nam quay về Hà Nội sau nghỉ lễ mùng 2/9, trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ vào trung tâm Hà Nội, Thiếu tá Phạm Đức Hoàn, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, đơn vị đã bố trí lực lượng ứng trực cuối tuyến cao tốc, CSGT hướng dẫn phương tiện rẽ phải lên đường Vành đai 3 trên cao. Còn tại vị trí QL1B- Pháp Vân, CSGT hướng dẫn ưu tiên các phương tiện không theo nhịp đèn xanh đỏ để các phương tiện lưu thông nhanh nhất, đồng thời phối hợp với tổ công tác CSGT trực tại nút giao thông Pháp Vân- Giải Phóng kéo chiều phương tiện vào nội thành. 

CSGT ứng trực "đón" hướng dẫn phương tiện nhân dân quay về Hà Nội - Ảnh 3.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 (Hà Nội) hướng dẫn phương tiên từ hướng cao tốc Hải Phòng về Hà Nội qua nút giao thông Cổ Linh- Thạch Bàn.

Nội đô CSGT chốt trực hướng dẫn phương tiện

Ghi nhận của PV Tạp chí GTVT tại nút giao thông Cổ Linh - Thạch Bàn thuộc địa bàn quận Long Biên (Hà Nội), tổ công tác gồm Đại uý Nguyễn Văn Yên, Địa uý Nguyễn Tuấn Linh và Đại uý Nguyễn Quốc Hưng thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại uý Yên làm tổ trưởng. Theo Đại uý Nguyễn Văn Yên, dự đoán trước được tình hình, trong chiều ngày 4/9 lượng phương tiện của bà con, nhân dân từ các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh…lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội- Hải Phòng- Quản Ninh đổ về. Đơn vị bố trí tổ công tác chốt trực tại nút giao thông Cổ Linh- Thạch Bàn kịp thời "đón" hướng dẫn phương tiện của bà con nhân dân lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội- Hải Phòng về vào trung tâm Hà Nội được đảm bảo thông suốt an toàn.

Còn trên khu vực các cây cầu Thăng Long, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Chương Dương… khu vực 2 đầu cầu luôn có lực lượng chức năng ứng trực. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, để giảm lưu lượng qua cầu Chương Dương đơn vị đã phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm giải phóng hành lang giao thông dọc tuyến đê Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải để bảo đảm lưu thông. 

CSGT ứng trực "đón" hướng dẫn phương tiện nhân dân quay về Hà Nội - Ảnh 4.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình ngày một đông

Ngoài ra để nhanh chóng giải quyết ùn tắc trên tuyến đường Vành đai 3, hướng các cửa ngõ ra vào thành phố, các Đội Cảnh sát giao thông nội đô đã tăng cường thêm các tổ tuần tra phối hợp cùng lực lượng cắm chốt có mặt trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Cầu Giấy…. Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết, từ đầu cầu Thăng Long đến nút giao đầu Đại lộ Thăng Long tại các điểm lên xuống đường Vành đai 3 đều tăng cường thêm các tổ tuần tra và kết hợp các đơn vị cứu hộ giao thông bố trí xe cẩu để giải quyết sự cố.

Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, phương án đón người dân về Thủ đô lao động và học tập trong cùng ngày (4/9) cũng nằm trong kế hoạch bảo đảm không để học sinh không tham gia khai giảng năm học mới vì lý do ùn tắc và tai nạn giao thông.

"Dự kiến, từ chiều và đến hết đêm 4 và rạng sáng 5/9, lượng người và phương tiện sẽ gia tăng, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí các tổ công tác ứng trực tại các khu vực cửa ngõ Thủ đô sẵn sàng làm việc xuyên đêm"- Thượng tá Nguyễn Chí Công thông tin.