CSGT xử lý nhiều "ma men" sau tiệc tất niên đêm Giao thừa

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 22/01/2023 20:35

Nhiều "ma men" dính biên bản, bị giữ phương tiện sau tiệc tất niên đêm Giao thừa.

CSGT xử lý nhiều "ma men" sau tiệc Tết niêm ngay trong đêm đón giao thừa - Ảnh 1.

Các tổ công tác đặc biệt 141 Công an TP Hà Nội chốt trên các tuyến đường kiểm tra xử lý "ma men" ngay trong đêm giao thừa tại Hà Nội

Ngày 22/1 (Tức Mùng 1 Tết Quý Mão 2023), Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội thông tin bước đầu về kết quả xử lý nồng độ cồn ngay từ thời khắc Giao thừa.

Theo đó, đại đa số người tham gia giao thông chấp hành các quy định của pháp luật và sự điều tiết giao thông của lực lượng chức năng… bên cạnh đó vẫn còn những trường hợp vi phạm với lỗi vi phạm nồng độ cồn vì tâm lý cả nể vui chén rượu đầu xuân.

Ghi nhận, trong đêm Giao thừa khi kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, người sử dụng bia rượu đều vì lý do ăn bữa cơm tất niên cả nể bạn bè nên trót uống rượu bia, có trường hợp có đưa ra lý do uống chén rượu cúng trước khi ra đường xem pháo hoa… Tuy nhiên dù vì lý do gì việc xử lý các "ma men" vẫn bảo đảm tính nghiêm minh không có "vùng cấm".

Một số hình ảnh Công an quận Thanh Xuân và Tổ công tác đặc biệt 141 Công an TP Hà Nội ứng trực đảm bảo giao thông trong đêm Giao thừa

Tại chốt giao thông Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn (quận Hoàn Kiếm), tổ công tác Y1/141 Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý có trường hợp anh H.T.N (sinh năm 1995 ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 30H-224.xx đã vi phạm ở mức kịch khung 0,454 miligram/lít khí thở. Anh H.T.N cho biết, đã uống rượu từ trưa sau bữa tiệc tất niên với bạn bè rồi mới xuống lên hồ Hoàn Kiếm xem pháo hoa. Nghĩ rằng thời gian đã đủ để hả rượu và năm mới lực lượng chức năng sẽ du di nên đã chủ quan.

Tương tự, ở trên phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ công tác Y6/141 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện anh T.X.H (sinh năm 1975 ở khu tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30A-757.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,037 miligram/lít khí thở. Anh T.X.H cho biết, trước khi ra đường đón giao thừa có uống li rượu cúng lấy may và không nghĩ đầu năm mới việc xử lý nồng độ cồn thực hiện quyết liệt.

Trung tá Đinh Ngọc Đạo, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Tổ trưởng tổ công tác Y1/141 cho biết, tất cả những lỗi vi phạm nồng độ dù ở mức cao hay thấp đều bị tạm giữ phương tiện. Trung bình một ngày trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đội CSGT đường bộ số 1 xử lý từ 7-10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Con số này vẫn khá cao nên cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về tác hại rượu bia tới từng công sở, từng gia đình.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong 1 tuần Tết từ ngày 14 đến hết ngày 21-1-2023 (từ 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 1 Tết Quý Mão), đã kiểm tra, xử lý 1.076 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (trung bình mỗi ngày xử lý được 135 trường hợp vi phạm), phạt tiền 07 tỷ 535 triệu đồng, tạm giữ 1.076 phương tiện các loại, trong đó có 298 ô tô, 760 mô tô, 18 phương tiện khác, tước 650 giấy phép lái xe.

Còn trên toàn quốc, riêng trong ngày 20-1 (tức 30 Tết Nguyên đán) có đến 1.232 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022, vi phạm nồng độ cồn tăng 1.107 trường hợp (tăng 885,6% trường hợp vi phạm).

Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn được lực lượng CSGT toàn quốc duy trì trên các tuyến đường, xuyên đêm giao thừa và tập trung vào các khung giờ duy trì trong suốt kỳ nghỉ trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội mùa xuân 2023.

"Cục CSGT đã quán triệt đến từng cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ với tinh thần xử lý nghiêm, không vì ngày Tết mà bỏ qua vi phạm. Đặc biệt, mỗi CSGT làm nhiệm vụ trên đường phải là một tuyên truyền viên đến người tham gia giao thông, đã uống rượu bia thì không lái xe"- Thượng tá Phạm Quang Huy nói và cho biết: hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông bền vững, tiếp tục nâng cao ý thức người tham gia xóa bỏ "ma men" trên đường phố vì hạnh phúc của mọi nhà và bình yên cuộc sống.