Cướp trạm thu phí để trả tiền vay nặng lãi

Đường dây nóng 29/02/2020 15:01

Đặng Đình Thiên, 30 tuổi, quê Bà Rịa Vũng Tàu, khai động cơ cướp trạm thu phí Long Thành 2 tháng trước nhằm để trả nợ vay nặng lãi.

Ngày 28/2, Thiên bị Viện kiểm sát huyện Long Thành truy tố về tội Cướp tài sản.

Thiên thời điểm bị bắt. Ảnh: Hoàng Trường

Thiên bị bắt sau khi gây án hôm 3/1. Ảnh: Phước Tuấn.

Theo cáo trạng, Thiên vay nặng lãi của nhiều người nên nảy ý định cướp tài sản để trả nợ. Rạng sáng 3/1, gã đi xe khách từ Vũng Tàu về TP. HCM, khi đến điểm giao giữa quốc lộ 51 với đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây thì xuống xe. 

Thiên sau đó bịt mặt xông vào cabin số 6, khống chế nữ nhân viên Dương Thị Hồng Phượng (26 tuổi) đang làm việc rồi giật cọc tiền hơn 40 triệu đồng.

Chạy bộ xuống cao tốc, đến một vườn tràm, hắn nằm nghỉ. Đến 7h, Thiên đi ra quốc lộ 51 để bắt xe về lại Vũng Tàu thì bị các trinh sát bắt giữ cùng tang vật.

Trước đó sáng 7/2/2019, nhân viên trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây cũng bị hai tên cướp dùng súng tấn công, lấy đi hơn 2 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận