Đà Nẵng: Hàng nghìn người tham gia cuộc thi Marathon Quốc tế

Tác giả: Nguyễn Sửu

saosaosaosaosao
Xã hội 06/08/2016 17:39

Sáng nay (6/8) tại tp Đà Nẵng đã diễn ra cuộc thi Marathon Quốc tế 2016

 

20160806_101813

Ông Đặng Việt Dũng (thứ nhất từ trái sang) Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao giải cho các nam VĐV chạy cự ly 42km. Ảnh: Nguyễn Sửu

Đến dự lễ có ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và đại diện đơn vị tài trợ Manulife cùng các lãnh đạo của thành phố.

Cuộc thi Marthon Quốc tế Đà Nẵng 2016 lần thứ IV vừa chính thức khép lại, với sự tham gia của 4 ngàn vận động viên (VĐV) từ 35 quốc gia trên thế giới. Cuộc thi năm nay có nhiều điểm nổi bật, bổ sung cự ly 10km, nội dung phong trào 5km nhằm hướng đến việc tập trung phát động phong trào từ thiện, khuyến khích tinh thần thể thao của người dân.

20160806_085421
Các VĐV lần lượt cán đích. Ảnh: Nguyễn Sửu

Xuất phát từ 4h30’ sáng, hàng ngàn vận động viên tham gia ở 4 nội dung chạy, gồm: Marothon 42km, bán Marathon 21 km, 10km và chạy từ thiện 5km. Đến 9h sáng, các vận động viên lần lượt cán đích tại công viên Biển Đông. Năm nay, cự ly chạy phong trào 5 km sẽ giành phần đóng góp cho hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ 10 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc thi đã hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đà Nẵng được 30 triệu đồng. Có ba cự ly chạy được trao giải, gồm 10km, 21km và 42km, ở giải nam cự ly 42 km,VĐV người Nhật giành giải nhất, nhì và ba lần lượt thuộc về VĐV Việt Nam và Singapore. Ở những cự ly khác, đoàn Việ Nam cũng đoạt nhiều giải cao.

20160806_102024
Các VĐV tham gia cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2016. Ảnh: Nguyễn Sửu

Tại lễ trao giải, ông Denni Zaborac, một cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đã trao số tiền 4.500 USD cho Hội nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng, Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em và Hội người khuyết tật thành phố.

Dự kiến, cuộc thi Marthon Quốc tế 2017 sẽ được tiếp tục tổ chức tại Đà Nẵng.

Ý kiến của bạn

Bình luận