Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục hư hỏng đường lên bán đảo Sơn Trà

Tác giả: Nguyên Khang

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 31/10/2022 18:54

Nhiều tốp công nhân cầu đường cùng với máy móc thiết bị đang nỗ lực khắc phục hàng loạt vị trí hư hỏng trên tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

Ngày 31/10, có mặt trên tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà, PV Tạp chí Giao thông vận tải chứng kiến nhiều tốp công nhân cầu đường nỗ lực khắc phục hàng loạt điểm hư hỏng.

Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục hư hỏng đường lên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 1.

Đội công nhân cầu đường cùng máy móc thiết bị đang khắc phục hư hỏng khu vực cầu kênh Trần Nguyên Hãn

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, hơn chục công nhân của Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng cùng 2 xe đào, xe tải đang đổ đất đắp nền khu vực cầu kênh Trần Nguyên Hãn (P. Thọ Quang, Sơn Trà). Đây là một trong những vị trí hư hỏng nặng trong đợt mưa lũ xảy ra vào giữa tháng 10 vừa qua. Hiện ngành chức năng tạm thời không cho các phương tiện lưu thông, phân luồng theo hướng khác. Một nhân viên kỹ thuật túc trực tại hiện trường cho biết, đội ngũ đang nỗ lực hết sức để cuối tuần này có thể thông xe.

"Đoạn này vừa đường vừa cầu bị hư hại nên về mặt kỹ thuật xử lý lâu hơn các vị trí khác. Giai đoạn đầu của việc khắc phục, nước còn cao nên anh em phải lội sâu đưa từng rọ đá vào vị trí. Giờ thì anh em tập trung đắp nền, lu nền và trải nhựa…", cán bộ kỹ thuật này cho biết.

Video: Khắc phục các điểm hư hỏng tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà

Tiếp tục theo tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà, PV ghi nhận hàng loạt vị trí sạt lở, đất đá từ trên núi tràn xuống mặt đường. Những vị trí này, các phương tiện đang hót dọn để các phương tiện lưu thông tạm. 

Tại một vị trí sạt lở khác, mái taluy dương bị sạt lở, khoét sâu như hàm ếch, gần chục công nhân và máy móc cẩn thận đưa từng rọ đá chắc chắn kè chân.

Theo Sở GTVT TP.Đà Nẵng, do ảnh hưởng của mưa lũ khiến tuyến đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà dài 13km có 21 điểm sạt lở, với 19 điểm sạt taluy dương, 2 điểm sạt taluy âm. Đất đá tràn lấp mặt đường với khối lượng khoảng 16.000m3.

Lãnh đạo Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi xảy ra sạt lở trên tuyến, đơn vị đã huy động 7 xe thi công thu dọn cây cối ngã đổ và san gạt đất, đá liên tục để thông xe tạm thời trên tuyến đường này. 

Những ngày qua, đơn vị tập trung thi công đổ đất đá, đóng cọc thép, làm rọ đá kè; thi công làm lại nền, móng và mặt đường tại 6 vị trí sạt lở nặng làm sụt lún và hở hàm ếch trên tuyến. Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi thì đến giữa tháng 11, việc khắc phục các điểm sạt lở này mới có thể hoàn thành.

Xem thêm hình ảnh khắc phục hư hỏng tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà:

Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục hư hỏng đường lên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 3.

Tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà hiện đang hư hỏng nhiều vị trí. Ngành chức năng chắn đường, đặt cảnh bảo nguy hiểm, phân luồng giao thông

Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục hư hỏng đường lên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 4.

Khu vực cầu kênh Trần Nguyên Hãn (P. Thọ Quang, Sơn Trà) hiện đang đắp nền

Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục hư hỏng đường lên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 5.

Hai đầu cầu kênh Trần Nguyên Hãn đều sụt gãy với độ sâu hơn 2 mét nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Dự kiến cuối tuần này sẽ thông xe

Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục hư hỏng đường lên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 6.

Một điểm sạt lở trên tuyến đường bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục hư hỏng đường lên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 7.

Theo thống kê, tuyến đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà dài 13km có 21 điểm sạt lở, với 19 điểm sạt taluy dương, 2 điểm sạt taluy âm.

Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục hư hỏng đường lên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 8.

Đất đá tràn lấp mặt đường với khối lượng khoảng 16.000m3.

Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục hư hỏng đường lên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 9.

Một vị trí bị sụt tạo thành hố sâu nguy hiểm

Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục hư hỏng đường lên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 10.

Nhiều tốp công nhân với thiết bị máy móc được huy động đến khắc phục các vị trí sạt lở

Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục hư hỏng đường lên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 11.

Nhiều vị trí hư hỏng nặng phải làm rọ đá kè, thi công làm lại nền, móng và mặt đường

Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục hư hỏng đường lên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 12.

Do các điểm sạt lở nhiều, dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi thì đến giữa tháng 11, việc khắc phục các điểm sạt lở này mới có thể hoàn thành.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận