Đà Nẵng phân luồng giao thông phục vụ thi công hệ thống cống thoát nước mưa

Tác giả: Đ. Tài

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 09/06/2023 15:13

Nhằm đảm bảo TTATGT phục vụ thi công tuyến cống thoát nước mưa qua nút giao thông đường Hồ Xuân Hương - Ngũ Hành Sơn và QL14B (TP. Đà Nẵng), chủ đầu tư dự án sẽ tổ chức phân luồng giao thông từ ngày 25/5 đến ngày 21/9.


Đà Nẵng phân luồng giao thông phục vụ thi công hệ thống cống thoát nước mưa - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT TP. Đà Nẵng phân luồng giao thông trên QL1

Ngày 9/6, Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng cho biết đã gửi thông báo cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị về việc tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo ATGT, phục vụ thi công tuyến cống thoát nước mưa qua nút giao thông đường thông đường Hồ Xuân Hương – Ngũ Hành Sơn và QL14B.

Theo đó, dự án tuyến cống thoát nước mưa qua nút giao thông đường Hồ Xuân Hương – Ngũ Hành Sơn và QL14B được chia làm 4 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 (từ ngày 25/5 đến ngày 5/7) các phương tiện vẫn được phép lưu thông bình hường.

Giai đoạn 2 (dự kiến từ ngày 6/7 - 3/8) hướng từ tuyến đường Lê Văn Hiến lên cầu Tiên Sơn, xe sơ-mi rơ-moóc, xe tải trên 7.5 tấn, xe khách trên 29 chỗ lưu thông từ phía Nam đến nút giao Võ Chí Công sẽ đi theo lộ trình đường Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công - Cách mạng tháng 8. 

Đối với các phương tiện lưu thông từ phía Bắc đến nút giao Võ Chí Công sẽ lưu thông đến nút giao, đi thẳng tuyến đường Ngũ Hành Sơn - quay đầu tại các nút giao và di chuyển đi qua cầu Tiên Sa.

Còn hướng từ đường Ngũ Hành Sơn, xe khách trên 29 chỗ đi theo lộ trình đường Ngũ Hành Sơn - Phan Tứ - Võ Nguyên Giáp - Hồ Xuân Hương.

Trên tuyến QL14B, các phương tiện xe sơ-mi rơ-moóc, xe tải trên 7,5 tấn, xe khách lưu thông vào trung tâm thành phố và QL11B phải di chuyển trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám - Trần Đại Nghĩa - Lê Văn Hiến - Ngũ Hành Sơn.  

Xe trên 29 chỗ lưu thông theo lộ trình đường Cách Mạng Tháng Tám - đường 2/9 - cầu Trần Thị Lý - Ngô Quyền (Ngũ Hành Sơn). Xe sơ-mi rơ-moóc, xe tải trên 7,5 tấn, xe khách trên 29 chỗ lưu thông từ Quảng Nam phân luồng từ xa theo lộ trình QL1 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Đại Nghĩa - Lê Văn Hiến - Ngũ Hành Sơn.

Giai đoạn 3 (dự kiến từ ngày 4/8 đến ngày 1/9), hướng từ đường Lê Văn Hiến vào nút giao. Từ đường Lê Văn Hiến rẽ trái lên cầu Tiên Sơn, xe sơ-mi rơ-moóc, xe tải trên 7,5 tấn, xe khách trên 29 chỗ lưu thông từ phía Nam đến nút Võ Chí Công sẽ phân luồng từ xa theo lộ trình đường Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công - Cách Mạng Tháng 8. Các phương tiện lưu thông ngược, đi thẳng Ngũ Hành Sơn - quay đầu tại các nút lân cận - rẽ phải đi cầu Tiên Sơn.

Hướng từ đường Hồ Xuân Hương vào nút giao, các loại xe ô tô (trừ xe tải trên 7,5 tấn, do đường Hồ Xuân Hương đã cấm) lưu thông từ phía Đông đến nút Phạm Kiệt, phân luồng từ xa theo lộ trình đường Hồ Xuân Hương - quay đầu tại nút Phạm Kiệt - Hồ Xuân Hương - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Đức Thuận - Lê Văn Hiến. Các loại xe khách, phân luồng từ xa theo lộ trình đường Hồ Xuân Hương - Ngũ Hành Sơn - Phan Tứ - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Đức Thuận - Lê Văn Hiến. Các loại phương tiện còn lại lưu thông bình thường.

Hướng từ đường Ngũ Hành Sơn vào nút giao, đối với các loại xe ô tô (trừ xe tải trên 7,5 tấn do đường Hồ Xuân Hương đã cấm), phân luồng từ xa theo lộ trình đường Ngũ Hành Sơn - Phan Tứ - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Đức Thuận - Lê Văn Hiến. Xe sơ-mi rơ moóc, xe tải trên 7,5 tấn, phân luồng từ xa theo lộ trình đường Ngũ Hành Sơn - cầu Tiên Sơn - Cách Mạng Tháng Tám - Võ Chí Công - Trần Đại Nghĩa. 

Xe khách, xe tải dưới 7,5 tấn, phân luồng từ xa theo lộ trình đường Ngũ Hành Sơn - Phan Tứ - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Đức Thuận - Lê Văn Hiến.  Các xe ô tô con: phân luồng từ xa theo lộ trình đường Ngũ Hành Sơn - Lê Văn Hưu - Chương Dương -Trần Trọng Khiêm - Lê Văn Hiến.  Các loại phương tiện còn lại lưu thông bình thường.

Hướng từ QL14B (đường dẫn lên cầu Tiên Sơn) vào nút giao, xe sơ-mi rơ-moóc, xe tải  trên 7,5 tấn lưu thông trung tâm thành phố và QL14B, phân luồng từ xa theo lộ trình đường Cách Mạng Tháng Tám (Nguyễn Hữu Thọ) - Võ Chí Công - Trần Đại Nghĩa - Lê Văn Hiến - Ngũ Hành Sơn. 

Xe khách trên 29 chỗ lưu thông trung tâm thành phố và QL14B, phân luồng theo lộ trình đường Cách Mạng Tháng Tám - 2/9 - cầu Trần Thị Lý - Ngô Quyền (Ngũ Hành Sơn). Xe sơ-mi rơ-moóc, xe tải trên 7,5 tấn, xe khách trên 29 chỗ lưu thông từ Quảng Nam, phân luồng từ xa theo lộ trình Quốc lộ 1 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Đại Nghĩa - Lê Văn Hiến - Ngũ Hành Sơn. Các phương tiện còn lại lưu thông bình thường.

Giai đoạn 4 (dự kiến từ ngày 2/9 đến ngày 21/9) tất cả các phương tiện lưu thông bình thường.

Ban Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị thông báo đến các chủ thể điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chấp hành theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ và lực lượng chức năng có thẩm quyền điều tiết giao thông tại các tuyến đường có liên quan.

Ý kiến của bạn

Bình luận