Đại úy CSGT nhanh trí "bắt nóng" tên trộm điện thoại trước cổng Bệnh viện 108

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 20/12/2022 13:32

Đại úy CSGT Hà Nội phối hợp với công an phường địa bàn nhanh trí "bắt nóng" tên móc trộm điện thoại trước cổng Bệnh viện 108.

Đại uý CSGT nhanh trí "bắt nóng" tên trộm điện thoại cổng Bệnh viện 108 - Ảnh 1.

Đại uý CSGT Hà Nội phối hợp với công an phường địa bàn nhanh trí "bắt nóng" tên trộm điện thoại

Ngày 20/12, trao đổi với PV Tạp chí Giao thông vận tải, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của đơn vị phối hợp với công an phường địa bàn kịp thời bắt giữ đối tượng móc túi trước cổng Bệnh viện 108, bàn giao xử lý theo qui định.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h15 sáng cùng ngày (20/12), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với Công an phường Phan Chu Trinh làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông, chống ùn tắc giao thông giờ cao điểm tại khu vực trước cổng Bệnh viện 108 bất ngờ tiếp nhận tin báo của người dân đi đường về việc bị mất trộm điện thoại.

Được biết, khoảng thời gian trên, một người phụ nữ với trạng thái lo lắng, tìm tới tổ công tác CSGT và Công an phường báo tin vừa bị kẻ gian móc trộm mất điện thoại ở bến xe buýt gần đó. 

Lúc này Đại úy Nguyễn Đăng Khoa, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 cùng với cán bộ Công an phường Phan Chu Trinh nhanh chóng kiểm tra khu vực bến xe buýt và phát hiện 2 đối tượng khả nghi đang chuẩn bị nhảy lên xe máy rời khỏi bến. Trước biểu hiện này, tổ công tác nhanh chóng phối hợp chặn bắt được đối tượng ngồi sau.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng ngồi sau tên là Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1973, ở  huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). Bình thừa nhận vừa móc trộm điện thoại của người dân chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác sau đó đã bàn giao đối tượng về Công an phường Phan Chu Trinh để tiếp tục xử lý theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận