Điều khiển xe máy "làm xiếc" trên đèo Hải Vân, hai vợ chồng lĩnh án tù

Tác giả: Đ. Tài

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 13/05/2023 13:12

Hai vợ chồng điều khiển xe máy "làm xiếc" trên đèo Hải Vân, bị cơ quan công an khởi tố, TAND quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Điều khiển xe máy "làm xiếc" trên đèo Hải Vân, hai vợ chồng lãnh án tù - Ảnh 1.

Hai vợ chồng Anh và Ngân tại phiên tòa xét xử

Ngày 13/5, tại Trường Tiểu học Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), TAND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tổ chức xét xử lưu động, xử sơ thẩm vợ chồng Nguyễn Thế Anh (35 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (24 tuổi, cùng trú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về tội "gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, khoảng 16h chiều 19/3, Nguyễn Thế Anh và vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân rủ nhau chạy xe máy lên đèo Hải Vân chơi.

Anh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu SH, biển số 75K1-510.16 màu trắng chở Ngân trên QL1 từ Huế vào Đà Nẵng lên đèo Hải Vân, khi đến đoạn đường khúc cua gấp, Km905 + 300, trước quán cà phê Night View thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), Anh và Ngân dừng xe đứng chơi tại đây.

Lúc này, thấy có nhiều người ngồi tại quán cà phê Night View và khu vực đoạn cua, Anh rủ Ngân "biểu diễn" đổi người lái trên xe mô tô. Anh ngồi phía sau đặt một chân ở gác chân sau, chân còn lại duỗi dài trên xe, chồm người tới phía trước cầm 2 tay lái để điều khiển xe. Trong khi đó, Ngân ngồi phía trước, tay ôm Anh và thực hiện đổi người lái khi xe đang chạy. Khi thực hiện hành vi, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Điều khiển xe máy "làm xiếc" trên đèo Hải Vân, hai vợ chồng lãnh án tù - Ảnh 2.

Hai vợ chồng Anh và Ngân "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân

Sau đó, Anh và Ngân về nhà tại thôn Thủy Tụ, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến 22h, hai người này tham gia đánh nhau gây thương tích tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc. Sự việc bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Lộc tạm giữ người cùng phương tiện BKS 75K1-510.16.

Ngoài ra, còn có thời điểm Thế Anh điều khiển phương tiện nói trên đi một mình theo hướng từ chân đèo lên đỉnh đèo trong tư thế chân trái đứng trên vị trí để chân bên phải của người ngồi phía sau, chân phải duỗi thẳng theo thân người.

Trước Hội đồng xét xử, các bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. TAND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tuyên phạt: Nguyễn Thế Anh 18 tháng tù giam và Nguyễn Thị Kim Ngân 12 tháng tù treo cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ý kiến của bạn

Bình luận