Đình chỉ tuyến xe buýt vì tài xế cầm mã tấu giành địa bàn

Đường dây nóng 24/03/2016 05:14

Tranh giành khách trên địa bàn hoạt động, các lơ xe buýt đã cầm mã tấu rượt đuổi, đánh tài xế, lơ xe chạy cùng tuyến làm các hành khách trên xe và người đi đường sợ hãi.

Ngày 23.2, các tuyến xe buýt tuyến Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông và Chợ Lớn - Long An tạm ngưng phân công phục vụ xe buýt đối với các cá nhân: Nguyễn Hữu Mến - tài xế, Lê Công Thịnh - tiếp viên xe, Phạm Ngọc Đức - tiếp viên xe, Võ Thị Thanh Trúc - quản lý xe và tiếp viên xe buýt số 51B.14509. Đối với xe buýt 53S.2639, tài xế Dương Thanh Sơn, cùng tiếp viên và quản lý xe - Nguyễn Thành Tâm, Lê Thị Bích cũng bị tạm ngưng phân công.

Văn bản được ông ông Văn Xuân Hà - Phó Giám đốc Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng TP.HCM đã ký ngày 20.3 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/3.

Đình chỉ tuyến xe buýt vì tài xế cầm ma
Xe buýt bị đình chỉ ngưng hoạt động

Văn bản ghi rõ, kể từ ngày 22/3, tạm ngưng phân công tài, chuyến đối với 2 xe buýt mang số 53S.2639 (MS 628) và 51B.14509 (MS 62-10). Trong thời gian tạm ngưng phân công tài, chuyến, các xe trong tuyến phải có trách nhiệm đưa xe vào hoạt động trong tuyến đúng quy định.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 19/3, trên Quốc lộ 1 tại Km 1940 (thuộc khu vực ngã ba Bình Ảnh, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), 2 phụ xe buýt tuyến Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông và Chợ Lớn - Long An cầm hung khí lao vào đánh nhau.

Tiếp đó, phụ xe buýt tuyến Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông lấy mã tấu rượt đuổi tài xế Nguyễn Thành Tâm - phụ xe buýt tuyến Chợ Lớn - Long An. Vụ việc gây nhiều sợ hãi, cũng như bức xúc cho nhiều người dân.

Ý kiến của bạn

Bình luận