Dịp nghỉ Lễ 30/4: Ngày đầu phạt vi phạm tăng, TNGT giảm mạnh

Tác giả: Dương Khuê

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 01/05/2021 05:19

Dịp nghỉ Lễ 30/4, TNGT ngày đầu tiên đã giảm mạnh cả 3 tiêu chí; trong khi số vi phạm bị xử lý tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm 2020.


Tăng trên 4,8 nghìn vi phạm

Theo báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày nghỉ đầu tiên của dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, TNGT xảy ra trong ngày 30/4 đều trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn. Qua báo cáo của 63 địa phương và các Đội thuộc Cục CSGT, toàn lực lượng đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.388 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ Lễ đầu tiên của năm 2020 (ngày 30/4/2020), tăng 4.803 trường hợp (+133%); phạt tiền 10 tỷ 669 triệu đồng.

Trong đó, trên đường bộ, Công an các tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 8.067 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ Lễ đầu tiên của năm 2020 (ngày 30/4/2020), tăng 4.549 trường hợp (+129%); phạt tiền 9 tỷ 879 triệu đồng; tạm giữ 47 ô tô và 1.319 xe mô tô, gắn máy, tước 692 giấy phép lái xe các loại, trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 622 trường hợp, vi phạm các quy định về ma túy xử lý 05 trường hợp. Các Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 92 trường hợp vi phạm, phạt tiền 268 triệu đồng, tước 30 giấy phép lái xe, tạm giữ 01 phương tiện.

Trên Đường thủy, lực lượng đã kiểm tra, phát hiện xử lý 229 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ Lễ đầu tiên của năm 2020 (ngày 30/4/2020), tăng 143 trường hợp (+166%), phạt tiền 522 triệu đồng.

A7_09762
Nhiều vụ TNGT xảy ra không gây thiệt hại về người nhưng gây ùn tắc giao thông.

 TNGT giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Thông tin với Tạp chí GTVT, lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày nghỉ đầu tiên của đầu dịp nghỉ Lễ, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ ngày 30/4/2020, giảm 02 vụ (-8,0%), giảm 01 người chết (-7,0%) và giảm 01 người bị thương (-8,0%). 

Thông qua đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được 07 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về các vấn đề: tăng giá vé, xe khách đi lòng vòng để đón thêm khách và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường trong ngày đầu dịp nghỉ lễ.

"Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh", Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Hữu Minh cho biết.

Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan chức năng đã ghi nhận một số vụ TNGT: giữa xe máy và xe buýt tại Quảng Ninh; xe giường nằm tại Đắk Nông và ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại Hà Nội, các vụ TNGT này không gây thiệt hại về người nhưng gây ùn tắc giao thông.

"Tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ nghỉ Lễ năm 2020. Đặc biệt, TNGT liên quan tới nồng độ cồn đã giảm so với năm trước", ông Trần Hữu Minh đánh giá.

Lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải tiếp tục hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải. Số trường hợp bị xử lý vi phạm về TTATGT tăng trên 100% so với cùng kỳ nghỉ Lễ năm 2020.

Phần lớn người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang, khai báo y tế,... Tuy nhiên tình trạng quá tải tại các bến xe nhà ga khiến công tác đảm bảo khoảng cách phòng dịch tại các bến xe thực hiện chưa hiệu quả.

A7_09750
Lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường điều tiết, hướng dẫn giao thông tại cửa ngõ Thủ đô Hà Nội trong ngày 29/4.

 Ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ: Nguyên nhân do đâu?

Từ chiều ngày 29 và sáng ngày 30/4/2021, theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, tại các tuyến đường cửa ngõ thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, như: trên tuyến Pháp Vân - cầu Giẽ, đường vành đai 3; trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; trên tuyến quốc lộ 1 qua Đồng Nai, cao tốc theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ đi về miền Đông, miền Tây và phà Cát lái; quốc lộ 51 hướng đi Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như tại các bến xe nhà ga tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân chính dẫn tới ùn tắc giao thông do mật độ người và phương tiện tăng cao, các vụ va chạm giao thông; chủ đầu tư tuyến đường cao tốc không xả trạm thu phí theo quy định,....

Ông Trần Hữu Minh chia sẻ, năm nay, trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại các tuyến đường cửa ngõ và tại các bến xe, nhà ga, sân bay, đặc biệt là tại các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc ra, vào cửa ngõ của hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Ý kiến của bạn

Bình luận