Đoàn TN Bộ GTVT khởi động trồng cây bảo vệ hành lang ATGT đường bộ

Xã hội 24/03/2018 05:50

Với nhiều lợi ích về an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, những công trình này còn mang rõ nét bản sắc thanh niên ngành GTVT

DSC09473-01.
Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT và Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương cùng trồng cây xanh ven đường tỉnh 38B đoạn qua huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Chiều 23/3, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phối hợp với Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức trồng hơn 100 cây xanh tại tỉnh lộ 38B đoạn qua huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng các lãnh đạo Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; đồng chí Đào Văn Tiến - Chánh văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ GTVT; đồng chí Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; đồng chí Lê Đình Long - Giám đốc Sở GTVT Hải Dương và các lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

DSC09464-01.
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trồng cây xanh ven đường tỉnh 38B để bảo vệ hành lang ATGT đường bộ.

Trao đổi với Tạp chí GTVT, anh Nguyễn Thành Tưởng - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT cho biết, Chương trình có hơn 100 cây xanh được trồng tại hai bên đường tỉnh lộ 38B với mục đích bảo vệ hành lang ATGT đường bộ. Đây là một trong những giải pháp giúp giữ đất, bảo vệ hành lang ATGT đường bộ. Mặt khác, những công trình đảm bảo an toàn giao thông như này mang dấu ấn rất lớn của lực lượng thanh niên ngành GTVT.

Việc trồng cây không chỉ ngăn chặn việc lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ mà còn tạo cảnh quan môi trường, dần hình thành những con đường xanh. Khi cây trồng đến kỳ thu hoạch sẽ tạo một nguồn thu đáng kể phục vụ bảo trì đường bộ. Cây xanh hai bên đường sẽ làm giảm đáng kể nhiệt độ tác động lên mặt đường vào mùa hè, góp phần làm chậm quá trình xuống cấp mặt đường, kéo dài tuổi thọ cho những con đường. Ngoài ra, bóng mát cũng sẽ tạo ra trạng thái tâm lý tỉnh táo cho người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Đây là một trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT.

DSC09510-01.
Đồng chí Khuất Việt Hùng và đồng chí Nguyễn Thành Tưởng trồng cây xanh bảo vệ hành lang ATGT đường bộ trên tỉnh lộ 38B.

Theo Ts. Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, hiện nay, một số tuyến đường tỉnh và đường giao thông nông thôn có "môi trường giao thông" chưa đảm bảo, nhất là thiếu hộ lan 2 bên đường. Điều này sẽ khiến phương tiện và người tham gia giao thông khi gặp nạn có khả năng cao bị lao xuống ruộng, mương,... làm tăng nguy cơ thương vong. Việc trồng cây 2 bên đường là một sáng tạo, cần huy động lực lượng thanh niên chung tay góp sức, và triển khai khắp đất nước. Ở các tuyến đường tỉnh có thể trồng cây cứng, còn ở các tuyến đường nông thôn thì nên trồng cây mềm, cây bụi với mật độ dày. Nếu có cây xanh 2 bên đường sẽ giảm thiểu đáng kể thương vong cho người và phương tiện khi gặp tai nạn. 

Cũng trong chiều tối ngày 23/3, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT và Tỉnh đoàn Hải Dương đã tổ chức giao lưu bóng đá nhân dịp Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) với mục tiêu gắn bó lực lượng thanh niên để phát huy hiệu quả trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước nói chung và xây dựng và phát triển GTVT nói riêng.  

DSC09566-01-01.
Đoàn Thanh niên Bộ GTVT và Tỉnh đoàn Hải Dương đã tổ chức giao lưu bóng đá nhân dịp Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)
Ý kiến của bạn

Bình luận